Hà Nội: Nạn nhân vụ cần cẩu đứt cáp đã tử vong

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội cho hay, nạn nhân trong vụ cần cẩu đứt cáp xảy ra sáng qua, 22/9, đã tử vong.

Hà Nội: Nạn nhân vụ cần cẩu đứt cáp đã tử vong - 1
Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.
 
Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng qua, 22/9, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại tòa nhà Lancaster Hà Nội đang xây dựng trên phố Núi Trúc. Chiếc cần cầu trục cáp đưa sắt từ sàn công trường lên tầng 7, mới lên đến tầng 5, thì dây cáp bị đứt.

Sự cố làm bó sắt bị rơi xuống đất, đập vào lưng anh Lê Văn Đức (SN 1990, ở Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang) đang làm việc ở dưới. Cú va chạm mạnh khiến anh Đức bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình phối hợp Thanh tra an toàn lao động giải quyết.

Tiến Nguyên