Hà Nội mở thêm nhiều tuyến xe điện chạy trong nội thành

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý đề nghị của Sở Tài chính về việc mở rộng tuyến hoạt động của xe điện đến toàn bộ địa bàn quận Hoàn Kiếm và một số di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội.

Theo đó, UBND Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với quận Hoàn Kiếm và các quận có liên quan nghiên cứu, lập đề án mở rộng tuyến hoạt động của xe điện đến toàn bộ quận địa bàn quận Hoàn Kiếm và một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Từ đó, các đợn vị trên báo cáo thành phố xem xét, quyết định.
 
Hà Nội mở thêm nhiều tuyến xe điện chạy trong nội thành - 1
Xe điện phục vụ khách du lịch ở khu vực phố cổ Hà Nội

Trước đó, thành phố có quyết định cho phép Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây nhập khẩu 30 ô tô điện với kiểu dáng vách thoáng có mui, bánh lốp để thực hiện “Dự án du lịch, văn hóa, lịch sử Hồ Tây bằng ô tô điện” phục vụ nhu cầu khách du lịch tham quan khu vực xung quanh Hồ Tây.

Vào tháng 7/2010, Hà Nội cũng triển khai xe điện chạy qua 28 tuyến phố thương mại, 12 phố nghề (khu vực quận Hoàn Kiếm)... phục vụ khách du lịch tham quan phố cổ. Mỗi xe có thể chở được tám người với giá vé là 15.000 đồng/người/lượt.

Quang Phong