Hà Nội lên kế hoạch xây thêm 3 cầu vượt

(Dân trí) - Sở GTVT Hà Nội vừa trình thành phố cho phép xây dựng thêm 3 cầu vượt bằng thép lắp ghép tại nút giao thông thường xuyên bị ùn tắc: Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Bạch Mai - Lê Thanh.

Sở Giao thông đề xuất thành phố xây dựng cả 3 cây cầu này với lý do kết cấu nhẹ, thi công nhanh gọn. Số tiền đầu xây dựng cầu ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là 70 tỷ đồng; Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân và nút giao đường Bạch Mai - Lê Thanh Nghị là 68 tỷ đồng. Nếu được triển khai ngay, các cầu vượt này sẽ hoàn thành luôn trong năm 2012.
 
Hà Nội lên kế hoạch xây thêm 3 cầu vượt
Hà Nội đang nỗ lực giảm ùn tắc

Trước đó, Sở Giao thông đã xây dựng 2 cầu vượt theo kết cấu trên tại nút giao Chùa Bộc - Thái Hà và Thái Hà - Láng Hạ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc. Dự kiến 2 cầu vượt này sẽ thông xe trong dịp 30/4 tới. Quá trình triển khai đến nay cho thấy, các cầu vượt sử dụng kết cầu thép lắp ghép, tải trọng nhẹ đã phát huy được những ưu điểm vượt trội là: đảm bảo chất lượng công trình, mỹ quan đô thị; tiến độ thi công nhanh (khoảng 4 tháng hoàn thành 1 cầu).

Theo Sở Giao thông, các cây cầu vượt có kết cấu thép lắp ghép cho phương tiện cơ giới đường bộ có trọng tải nhẹ từ 3,0 tấn trở xuống, dành cho xe du lịch, taxi, xe mô tô, xe gắn máy...

Quang Phong