1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Lại xuất hiện “vết cắt lạ” trên cây xà cừ đường Lê Duẩn

(Dân trí) - Những cây xà cừ cổ thụ trên đường Lê Duẩn (Hai Bà Trưng – Hà Nội) lại bị kẻ xấu đẽo hết lớp vỏ bên ngoài, để lộ lớp gỗ bên trong. Những “vết thương” trên thân cây còn khá mới, đang ứa nhựa...

3 cây xà cừ trên đường Lê Duẩn bị kẻ xấu đẽo hết lớp vỏ bên ngoài

3 cây xà cừ trên đường Lê Duẩn bị kẻ xấu đẽo hết lớp vỏ bên ngoài

Theo quan sát của PV Dân trí vào sáng nay (1/6), 3 cây xà cừ cổ thụ có đường kính khá lớn trên đường Lê Duẩn lại bị kẻ xấu đẽo hết lớp vở bên ngoài, để lộ rõ lớp gỗ bên trong. Những “vết cắt lạ” nham nhở xung quanh những thân cây này còn khá mới, “máu” của cây đang ứa chảy ra ngoài.

Ông Nguyễn Văn B. người hành nghề vá xe đạp gần khu vực này cho biết: “Tối qua (31/5) khoảng 8 giờ, tôi thấy 2 thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy, họ dùng dao đẽo lấy những lớp vỏ cho vào bao. Tôi cũng không biết họ lấy vỏ cây này làm gì, nhiều người nói họ lấy về để tắm, có người nói là họ mang về dùng làm thuốc”.

Ghi nhận tại hiện trường, những “vết cắt lạ” đợt này có đường kính không rộng và số lượng cây xà cừ bị “tấn công” trên trục đường Lê Duẩn không nhiều như đợt trước. Nhưng nếu cơ quan chức năng không quyết liệt ngăn chặn kịp thời, thì trong thời gian tới tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn.

Trước đó, ngày 15/4, hàng loạt cây xà cừ cổ thụ tại trục đường trên đã bị kẻ xấu đẽo vỏ, chặt nham nhở thân cây. Đơn vị quản lý cây xanh đã có kiến nghị Công an TP Hà Nội vào cuộc truy tìm những đối tượng làm việc “bí ẩn” nói trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.


Bị đẽo trơ hết lớp gỗ bên trong


Bị đẽo trơ hết lớp gỗ bên trong


Bị đẽo trơ hết lớp gỗ bên trong


Bị đẽo trơ hết lớp gỗ bên trong


Bị đẽo trơ hết lớp gỗ bên trong

Bị đẽo trơ hết lớp gỗ bên trong

Những vết thương cũ đã đang lành...


Những vết thương cũ đã đang lành...


Những vết thương cũ đã đang lành...

Những "vết thương" cũ đã đang lành...

Nguyễn Dương