Hà Nội: Không để người nghèo bị đói, rét

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển vừa yêu cầu các quận, huyện phải đảm bảo đời sống cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng đó, không để đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần trên địa bàn Thành phố, không có nơi cư trú và bị đói rét.

Hà Nội: Không để người nghèo bị đói, rét - 1
Hà Nội sẽ không để sót đối tượng không có nơi cư trú, bị đói rét (ảnh: Hữu Nghị)
 
Theo ông Hiển, trong những ngày qua không khí lạnh liên tục tăng cường, gây rét đậm, rét hại tại nhiều địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ dưới 100 C sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo và có khả năng kéo dài tới dịp Tết Tân Mão.
 
UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là các hộ có hoàn cảnh đặc biết khó khăn, người cao tuổi cô đơn và trẻ em mồ côi, hỗ trợ không để trường hợp nào bị ảnh hưởng xấu do giá rét, giúp các đối tượng ổn định đời sống và vui đón Tết Nguyên đán. Thu gom các đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần trên địa bàn Thành phố, xử lý theo quy định, không để sót đối tượng không có nơi cư trú bị đói rét.

Huy động các nguồn lực, trích ngân sách địa phương và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, thăm hỏi, hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng. Trường hợp vượt quá khả năng ngân sách địa phương cần đề xuất, kiến nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, hỗ trợ.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo trên, tổng hợp các đề xuất kiến nghị và báo cáo UBND Thành phố.

Quang Phong