Hà Nội: Học sinh thản nhiên đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Xe máy điện và xe đạp điện được các em học sinh sử dụng phổ biến ở Hà Nội, trong đó rất nhiều em có thói quen không đội mũ bảo hiểm. Đây là mối đe doạ an toàn không nhỏ đối với các em khi thống kê cho thấy có tới 55% các vụ TNGT xảy ra với học sinh THPT là do đi xe máy điện và xe đạp điện.

Video: Học sinh Hà Nội thản nhiên đầu trần đi xe máy điện

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại khu vực gần các trường THPT ở Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh các em học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, nhiều em còn di dàn hàng, kẹp ba, đi lạng lách nguy hiểm.

Nghiên cứu về tình hình tham gia giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội do Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, có tới 55% các vụ TNGT xảy ra với học sinh THPT là do xe máy điện và xe đạp điện. Bên cạnh đó, 90% tổng số vụ tai nạn giao thông (TNGT) của trẻ em liên quan đến học sinh cấp 3 và tỷ lệ tử vong có xu hướng gia tăng trong hai năm gần đây.

Điều đó cho thấy, xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện đến trường mất an toàn đối với học sinh THPT, đòi hỏi phải được hướng dẫn, xử lý vi phạm và quản lý chặt chẽ nhiều hơn nữa để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Xuân Ngọc