Hà Nội: Hoảng loạn máy khoan cọc nhồi sập trúng nhà

(Dân trí) - Đang làm việc bỗng nhiên máy khoan cọc nhồi cao hàng chục mét của công trình xây dựng kế bên đổ sập đè lên mái nhà khiến hàng chục công nhân Công ty cổ phần L.Q Joton hoảng loạn.

Vụ sập máy khoan cọc nhồi cao hàng chục mét xảy ra khoảng gần 3h chiều nay, 26/10, tại công trình xây dựng 87 Lĩnh Nam (Hà Nội). “Đang ngồi làm việc, tôi nghe thấy tiếng động rất lớn. Bên ngoài thấy anh em trong công ty hoảng loạn chạy. Phía trên mái nhà khói bụi bốc lên mịt mù. Cùng với đó những thanh dầm mái nhà làm việc của nhân viên cũng oằn xuống vì bị chiếc máy khoan cọc nhồi cao hàng chục mét đổ vào”, anh Việt - Phó Giám đốc công ty Joton cho biết.
 
Hà Nội: Hoảng loạn máy khoan cọc nhồi sập trúng nhà - 1
Chiếc máy nặng hàng chục tấn đè nên mái nhà

Tại hiện trường, chiếc máy khoan cọc nhồi của công trình xây dựng 87 Lĩnh Nam cao hàng chục mét đè lên mái nhà công ty Joton (89 Lĩnh Nam). Bị khối thép nặng hàng chục tấn của máy khoan cọc sập vào, những tấm tôn và dầm nhà 89 hư hỏng nặng. Bức tường nhà cũng có dấu hiện rạn nứt ngày một lớn. Bên ngoài sân, nhân viên công ty Joton vẫn hoảng loạn vì sự việc xảy ra bất ngờ và nghiêm trọng.

Phía dưới công trình xây dựng 87 Lĩnh Nam, một "chân đế" của máy khoan cọc nhồi bị vật nghiêng hẳn lên khỏi mặt đất; "chân" còn lại găm sâu xuống lòng đất hàng mét. Hàng chục công nhân cũng đang loay hoay tìm hiểu tại sao chiếc máy nặng hàng chục tấn bị sập.
Hà Nội: Hoảng loạn máy khoan cọc nhồi sập trúng nhà - 2
Một "chân" của máy khoan găm sâu xuống lòng đất

Trước đó, ngày 30/5/2011, cũng tại công trình xây dựng 87 Lĩnh Nam, một bức tường rào dài khoảng 20m, cao gần 3m bất ngờ sập khiến hai công nhân bị thương nặng.

Vụ sập máy khoan cọc nhồi chiều nay đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phong Nguyên