Hà Nội: Hai ô tô nát bét đầu sau cú va chạm lúc nửa đêm

(Dân trí) - Chiếc xe tải mất lái đã đâm trực diện vào xe bồn chở xi măng lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến đầu cả 2 chiếc xe nát bét, tài xế xe tải bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h30 ngày 22/2, tại km18 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra đêm 22/2. (Ảnh: facebook)
Vụ tai nạn xảy ra đêm 22/2. (Ảnh: facebook)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe tải cỡ lớn chở nhiều hàng hóa lưu thông trên QL 1A, hướng Hà Nội - Hà Nam. Đến đoạn đường trên, do trời tối, đường trơn, chiếc xe tải mất lái, đâm trực diện vào một chiếc xe bồn chở xi măng di chuyển theo hướng ngược lại.

Đầu chiếc xe bồn nát bét. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Đầu chiếc xe bồn nát bét. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Cú đâm mạnh khiến đầu 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, mảnh vỡ từ đầu hai xe rơi khắp nơi.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 8 đã cử cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Do chiếc xe tải quay ngang, chắn hết lòng đường, lực lượng chức năng đã khẩn trương di chuyển chiếc xe này đi ngay trong đêm.

Ùn ứ sáng 23/2 tại khu vực xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT phải phân luồng từ xa. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Ùn ứ sáng 23/2 tại khu vực xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT phải phân luồng từ xa. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Sáng 23/2, đoạn QL 1A qua khu vực xảy ra tai nạn vẫn xảy ra ùn ứ. Các chiến sỹ CSGT phải phân luồng trong mưa rét, điều tiết cho dòng phương tiện đi từng chiều một.

“Chúng tôi đã cử 10 cán bộ chiến sĩ kết hợp cùng lực lượng công an huyện Thường Tín giải quyết vụ việc ngay trong đêm và phân luồng giao thông suốt đêm qua đến qua. Đến nay đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn, giao thông đã thông thoáng trở lại” – Đại diện lãnh đạo đội CSGT số 8 cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên