1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Giấu camera trong điều hòa để kinh doanh ma túy

(Dân trí) - Để đề phòng bị công an phát hiện, Phong lắp camera giám sát trong máy điều hòa trên tầng 2.

10h sáng nay, 22/7, tổ công tác CAP Vĩnh Phúc phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Ba Đình bất ngờ đột kích “đại lý” buôn bán ma túy ở ngách 515/38 Hoàng Hoa Thám (phường Vĩnh Phúc, Ba Đình).
 
Hà Nội: Giấu camera trong điều hòa để kinh doanh ma túy - 1
Đôi tình nhân chủ "đại lý" ma túy.

Tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà, cảnh sát phát hiện, thu giữ 28 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy dạng “đá”, 1 cân tiểu ly, 1 máy đóng gói nilon dùng để đóng gói ma túy, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng hàng nghìn túi nilon nhỏ để chia lẻ ma túy.

Chủ “đại lý” này là Nguyễn Tuấn Phong (SN 1990, HKTT tại quận Đống Đa) bị đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Quá trình đấu tranh, Phong bước đầu khai nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của mình. Theo đó, Phong đã nghiện ma túy tổng hợp từ lâu. Để được gia đình đồng ý cho ra ở riêng, Phong nghĩ cách nói dối là mình đã tìm được việc làm với thu nhập ổn định.

Sống với Phong như vợ chồng trong ngôi nhà này còn có Nguyễn Thị Hà (SN 1991, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Khi bị đưa về cơ quan công an, Hà một mực nói không hay biết về hành vi phạm tội của người yêu mình. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, Hà là trợ thủ bán ma túy đắc lực của Phong. Hàng ngày, Hà là người bán lẻ ma túy tại phòng trọ trên.
 
Hà Nội: Giấu camera trong điều hòa để kinh doanh ma túy - 2
Bình ục và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác bị thu giữ.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ, Phong sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le, bố mẹ bỏ nhau. Học hết THPT, Phong lang thang cùng nhóm bạn xấu, rồi nhanh chóng nghiện ma túy.

Tháng 5/2011, Phong quen Hà khi Hà vừa xuống thủ đô tìm việc làm. Sau một thời gian, hai người yêu nhau và thuê một nhà trọ 3 tầng, giá 2,5 triệu đồng/tháng, ở ngách 515/38 Hoàng Hoa Thám, sống với nhau như vợ chồng.

Thời gian này, Phong đã móc nối với một số đầu nậu ma túy tổng hợp, lấy “hàng” về bán lẻ. Ban đầu, mỗi lần Phong chỉ mua vài ba triệu tiền “hàng”, sau đó nâng dần lên cả chục triệu đồng.

Để đề phòng công an phát hiện, Phong mua camera về lắp đặt. Anh ta yêu cầu thợ lắp camera cạnh cục nóng điều hòa trên tầng 2. Để tránh sự chú ý của người xung quanh, camera được quấn kín bằng băng dính trắng (loại băng bảo ôn dùng quấn ống ga của máy điều hòa).

Phong đầu tư máy đóng gói, cân tiểu ly để thuân tiện cho việc chia “hàng”. Thậm chí, Phong còn mua cả bình “ục”, phục vụ những con nghiện có nhu cầu sử dụng ma túy tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

H.Ngân - T.Nguyên