Hà Nội đối mặt với gần 100 điểm thường xuyên ùn tắc

(Dân trí) - “Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục phải đối mặt với 91 nút giao thông thường xuyên có nguy cơ ùn tắc” - Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết sáng nay 20/7.

Tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Ban chỉ đạo 197 thành phố sáng nay, Đại tá Thùy cho hay, trong 6 tháng đầu năm, số lượng phương tiện, người tham gia giao thông tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể, đã có gần 26.000 ô tô và hơn 160.000 mô tô xe máy được đăng ký mới.

Trong khi đó, các giải pháp hạn chế ùn tắc như làm đường hầm, cầu vượt, mở các tuyến vành đai triển khai chậm nên tình trạng quá tải gây ùn tắc giao thông tại một số nút, tuyến đường vẫn diễn ra trầm trọng.
 
Hà Nội đối mặt với gần 100 điểm thường xuyên ùn tắc - 1
Khu vực đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xảy ra ùn tắc vào các dịp nghỉ lễ, tết.

Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm này, Hà Nội vẫn còn 91 nút, tuyến đường thường xuyên có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Cùng với tình trạng ùn tắc, nhiều đại biểu tại hội nghị cũng chỉ ra rằng, tuy tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm giảm nhưng tai nạn nghiêm trọng lại xảy ra nhiều trên các tuyến Quốc lộ.

Tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ vẫn xảy ra nhiều như vi phạm lấn chiếm lòng hè đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, người đi bộ qua đường không đúng quy định, nhiều thanh thiếu niên khi tham gia giao thông vẫn không chịu đội mũ bảo hiểm…

Trước những tồn tại nói trên, 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 197 thành phố cũng đã yêu cầu Sở GTVT tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thành phố tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, tập trung giải quyết các điểm đen, không để phát sinh điểm ùn tắc mới; đồng thời tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tiến Nguyên