Hà Nội: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã đánh bạc

(Dân trí) - UBND huyện Từ Liêm vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ - sau vụ việc ông Dũng bị bắt quả tang đánh bạc tại Cửa Lò (Nghệ An).

Như Dân trí đã đưa tin, 21h30 ngày 10/7, tại phòng 511, Khách sạn TOGI, thị xã Cửa Lò, các chiến sĩ Phòng PC 45 - Công an Nghệ An đã tổ chức mật phục và bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sát phạt. Trong số này có ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Quyết định số 9631/QĐ-UBND của UBND huyện Từ Liêm nêu rõ, ông Nguyễn Văn Dũng sẽ tạm nghỉ điều hành hoạt động UBND xã Đại Mỗ để kiểm điểm cá nhân kể từ ngày 20/7/2010.

Trước đó, ngày 16/7, Bí thư Đảng ủy Công an thị xã Cửa Lò đã có công văn gửi Đảng ủy xã Đại Mỗ và thường trực Huyện ủy huyện Từ Liêm, thông báo vụ ông Nguyễn Văn Dũng tham gia đánh bạc ngày 10/7 tại Cửa Lò.

Nội dung công văn nêu: “Cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra vụ án đánh bạc, xảy ra vào hồi 20h30 phút ngày 10/7/2010 tại khách sạn Tô Gi, thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Trong các đối tượng vi phạm có Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 11/3/1958, thường trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm; hiện là Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, là Đảng viên thuộc Huyện ủy Từ Liêm quản lý.

Để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật đối với đảng viên vi phạm. Đảng ủy Công an Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An báo cáo với Huyện ủy huyện Từ Liêm, Đảng ủy xã Đại Mỗ biết và đề nghị có hình thức xử lý đối với đảng viên Nguyễn Văn Dũng trong thời gian tiến hành điều tra theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chánh VP UBND huyện Từ Liêm cho biết: “Trước tiên UBND huyện có hình thức xử lý đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng là cho tạm nghỉ. Sau đó, sẽ tiến hành nghiêm khắc theo đúng trình tự pháp luật, sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy.”

Tiến Nguyên