Hà Nội: Đi bộ sang đường, nữ sinh viên bị xe buýt cán chết

(Dân trí) - Đang đi bộ qua đường, Ánh bị chiếc xe máy va phải khiến cô ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe buýt lao tới, không kịp phanh, chèn qua đầu Ánh.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 17h ngày 17/2, tại trước số nhà 49 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
 
Hà Nội: Đi bộ sang đường, nữ sinh viên bị xe buýt cán chết - 1
Rất đông người tụ tập tại hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1992, quê ở Nghệ An), đang theo học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, nữ sinh viên vừa tan trường, đi sang đường. Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy BKS 18S2-9555 đi hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở chạy đến va phải, khiến Ánh ngã lăn ra giữa đường. Cùng lúc đó, chiếc xe buýt BKS 30T-4798 (chạy tuyến Bác Cổ - Yên Nghĩa) lao đến, chèn ngang đầu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Hà Nội: Đi bộ sang đường, nữ sinh viên bị xe buýt cán chết - 2
Chiếc xe buýt gây tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm cách chỗ nạn nhân khoảng 1,5m. Chiếc xe buýt nằm cách đó chừng 15m. Nạn nhân đã được người dân phủ chiếu lên, rất nhiều người dân hiếu kỳ dừng đỗ xe xem hiện trường.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 7 đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, vụ tai nạn cũng xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên giao thông trên tuyến đường hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông ùn tắc kéo dài khoảng 2km.
 
Hà Nội: Đi bộ sang đường, nữ sinh viên bị xe buýt cán chết - 3
Giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Được biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn 2 thanh niên đi xe máy là Nguyễn Văn Đối và Đinh Văn Tiến (cùng sinh năm 1991, quê Nam Định, cả 2 đều là sinh viên tại trường Cao đẳng xây dựng) bị công an phường sở tại tạm giữ để làm rõ vũ việc.

Đến khoảng 20h cùng ngày, giao thông trên tuyến đường vẫn ùn tắc kéo dài do hiện trường vẫn chưa được thu dọn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên