Hà Nội: Đào đường, phát hiện hàng chục bộ hài cốt

(Dân trí) - Đến sáng nay, 17/10, các công nhân thi công đường đã đào được hơn 10 bộ hài cốt trong các tiểu sành. Phần lớn trong số này không còn xương.

Từ chiều 16/10, các công nhân thi công đường cống thoát nước trong ngõ 167 phố Tây Sơn, cạnh trường Đại học Công đoàn, đã phát hiện có những bộ hài cốt phía dưới. Một số công nhân cho hay, khi đang dùng máy xúc để đào đất làm cống, họ phát hiện máy xúc chạm phải vật cứng. Kiểm tra kỹ, mọi người xác định đó là những tiểu sành.

Quá trình thi công đường cống thoát nước trong ngõ 167 Tây Sơn, các công nhân phát hiện nhiều bộ hài cốt nằm sâu dưới đất khoảng 80cm.
Quá trình thi công đường cống thoát nước trong ngõ 167 Tây Sơn, các công nhân phát hiện nhiều bộ hài cốt nằm sâu dưới đất khoảng 80cm.

“Đào đến độ sâu khoảng 80cm, chúng tôi phát hiện có nhiều tiểu sành chứa hài cốt. Phần nhiều đều không còn xương nhưng chúng tôi vẫn rất cẩn thận, đưa nguyên vẹn tiểu sành lên, chuyển hài cốt sang tiểu mới.” - một công nhân cho hay.

Đến trưa 17/10, ghi nhận của PV Dân trí, có hơn chục bộ hài cốt đã được đưa lên, chuyển sang tiểu sành mới. Đại diện đơn vị thi công cho hay, sau khi tập kết hết các hài cốt vào tiểu sành mới, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa số hài cốt này về nghĩa trang để mai táng.

Các công nhân cẩn thận di chuyển số hài cốt phát hiện được sang tiểu sành mới.
Các công nhân cẩn thận di chuyển số hài cốt phát hiện được sang tiểu sành mới.
UBND phường Quang Trung đang xin ý kiến Ban tang lễ TP Hà Nội xử lý số hài cốt vừa mới phát hiện tại ngõ 167
UBND phường Quang Trung đang xin ý kiến Ban tang lễ TP Hà Nội xử lý số hài cốt vừa mới phát hiện tại ngõ 167

Trao đổi với PV Dân trí hôm nay 17/10, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) - cho biết, các tiểu sành được phát hiện khi đang thi công hệ thống thoát nước cho tổ dân phố 20, ngõ 167 phường Quang Trung. Công nhân đào đến độ sâu 80cm thì phát hiện tiểu sành.

Ông Tuấn thông tin thêm, ngay khi phát hiện thấy hài cốt, đơn vị thi công đã cẩn thận đưa lên mặt đất và phối hợp với UBND phường, đơn vị chức năng liên quan làm những thủ tục tâm linh cần thiết, chờ ý kiến của Ban tang lễ thành phố.

“Ban tang lễ thành phố nói là cần tập hợp các hài cốt lại, làm những thủ tục tâm linh cần thiết và chờ phương án xử lý sau. Hiện chưa thống nhất sẽ đưa số hài cốt này về nghĩa trang nào an táng” – ông Tuấn nói thêm.

Trước đó, đầu tháng 7/2015, các công nhân thi công đường phía trước cổng Đại học Công đoàn (phố Tây Sơn) cũng đã phát hiện hơn 180 bộ hài cốt. Toàn bộ số hài cốt này sau khi được chuyển sang tiểu mới đã được quy tập tại nghĩa trang Yên Kỳ.

Tiến Nguyên - Nguyễn Dương