Hà Nội đang xem xét trách nhiệm cá nhân vụ buông lỏng thu hồi 100 tỷ đồng

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát việc TP Hà Nội khắc phục hàng loạt sai phạm tại dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, trong đó có việc thu hồi gần 100 tỷ đồng mà trước đó có dấu hiệu buông xuôi.

Liên quan đến việc UBND TP Hà Nội không đốc thúc thu hồi, có tính chất buông xuôi thu hồi gần 100 tỷ đồng sai phạm tại dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì trong thời gian dài, dẫn đến việc thu hồi số tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước bị thất thoát, ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định cuộc thanh tra tại dự án Bắc Thăng Long - Vân Trì đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý và yêu cầu Hà Nội xử lý, thu hồi các khoản tiền sai phạm.

“Việc này sẽ phải được tiến hành theo đúng quy trình. Với trách nhiệm của mình, Thanh tra Chính phủ sẽ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra khi cần thiết”- ông Khánh nói.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Long - Phó cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực I (Thanh tra Chính phủ) cho rằng số tiền sai phạm 100 tỷ đồng này liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước và trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có nhận xét, đánh giá trách nhiệm thuộc về UBND TP Hà Nội và Ban quản lý dự án trọng điểm đô thị Hà Nội.

“Trong quý I/2016 này Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập tổ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc này. Hà Nội đã có báo cáo việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và đang rà soát chi phí bất hợp lý, sai phạm để qua đó xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan”-ông Long thông tin.

Như Dân trí phản ánh trước đó, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã ký thông báo Kết luận thanh tra dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì (huyện Đông Anh, Hà Nội). Đây là dự án lớn của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1997 nhưng đến năm 2002 mới bắt đầu triển khai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, trong đó vốn ODA (vay ưu đãi của Nhật Bản) là 18 triệu USD, vốn trong nước 104 triệu USD.

Tuy vậy việc tổ chức thực hiện chậm, không đảm bảo thời hạn như đã cam kết trong Hiệp định vay vốn ODA khiến phải điều chỉnh giảm nguồn vốn ODA, tăng vốn trong nước và thời gian hoàn thành dự án, dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA không cao.

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện việc bán thầu của một số nhà thầu sau khi trúng thầu sai quy định. UBND TP Hà Nội khi tiến hành thanh tra gói thầu CP1-Nhà máy cấp nước thuộc dự án (năm 2006) không thực hiện đúng quy định hoạt động thanh tra, không kết luận thanh tra khi đã có kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra (8 năm), vi phạm Luật Thanh tra năm 2004 (?!).

“Một số nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, điều tra, xét xử không được UBND TP Hà Nội đôn đốc chỉ đạo triệt để, có tính chất buông xuôi trong thời gian dài, dẫn đến việc thu hồi số tiền sai phạm về ngân sách Nhà nước bị thất thoát. Hiện vẫn còn số lượng tiền lớn sai phạm cho đến nay chưa thực hiện”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Cụ thể, năm 2008 Kiểm toán Nhà nước khi kiểm toán tại dự án này đã kiến nghị thu hồi khoản tiền sai phạm hơn 81,3 tỉ đồng. Đến năm 2013, dự án này lại liên quan đến một vụ án hình sự và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên thu hồi hơn 16,3 tỉ đồng sai phạm. Tuy nhiên cả 2 khoản tiền này đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Thế Kha