Hà Nội đang rà soát lương “sếp” doanh nghiệp công ích

(Dân trí) - “Cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nên khả năng sai phạm về lương doanh nghiệp của Hà Nội khó xảy ra. Thành phố cũng đang kiểm tra các doanh nghiệp này, sơ bộ chưa phát hiện sai phạm”, ông Phan Đăng Long - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2315/Giam-doc-doanh-nghiep-nha-nuoc-nhan-luong-200-trieu-dong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Giám đốc doanh nghiệp nhà nước nhận lương 200 triệu đồng</b></a>

Ông Phan Đăng Long - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Ông Phan Đăng Long - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Sau khi thông tin lương lãnh đạo 4 công ty công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhận lương “khủng”, Hà Nội đã chỉ đạo một số sở ngành rà soát bảng lương lãnh đạo trên địa bàn. Đến nay, một số sở ngành của Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước gửi báo cáo tiền lương theo yêu cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Đăng Long - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - cho biết, Hà Nội đang yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước báo cáo tiền lương. Theo ông Long công việc mới bắt đầu nên chưa có nhiều thông tin, nhưng sơ bộ ban đầu chưa phát hiện sai phạm gì về tiền lương doanh nghiệp Nhà nước của Hà Nội.

Theo ông Long, do cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nên ông tin rằng khả năng sai phạm về tiền lương doanh nghiệp Nhà nước của Hà Nội khó xảy ra.

Trước đó, ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà đã kết luận về mức lương “khủng” lên tới hàng tỷ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp công ích tại TPHCM. Cụ thể, lương Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị năm 2012 là 2,6 tỷ đồng; kế toán trưởng cũng lĩnh lương 1,67 tỷ đồng... Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2012 cũng là 2,2 tỷ đồng; Phó Giám đốc lương 1,9 tỷ đồng; kế toán trưởng lương 1,7 tỷ đồng.

Lương lãnh đạo Công ty Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty Công viên cây xanh TPHCM cũng xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Sau khi những con số gây sốc này được công bố, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, Bộ đã có văn bản đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra tất cả các doanh nghiệp công ích trên địa bàn. Bộ cũng đã cử cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các sở liên quan, xem xét việc chi lương cao cho lãnh đạo các công ty trên sai sót ở khâu nào.

Quang Phong