Hà Nội đã hết những ngày Tết vắng vẻ

(Dân trí) - Mặc dù ngày mùng 8 Tết (15/2) mới là ngày đi làm đầu tiên trong năm mới nhưng từ chiều 13/2, trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội, dòng người và xe cộ đã đông nườm nượp như ngày thường.

Theo ghi nhận của PV Dân trí trong chiều mồng 6 Tết, dòng phương tiện tại thủ đô Hà Nội đã đông đúc trở lại và tại một số điểm đã xuất hiện hiện tượng ùn ứ, đặc biệt là dòng người từ ngoại tỉnh đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cho đường vành đai 3 trên cao ùn tắc nghiêm trọng.

Các điểm nóng giao thông như đường Phạm Văn Đồng, khu vực cầu Chương Dương, đường Yên Phụ... lượng phương tiện đông không khác gì ngày thường trong năm.

Kỳ nghỉ Tết Bính Thân chỉ còn một ngày nữa là kết thúc và Hà Nội đã trở lại với sự đông đúc thường trực.

Mạnh Thắng