1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội đã có người chết vì lạnh cóng

Ngày 8/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã phát hiện một người đàn ông chưa rõ lai lịch nằm bất tỉnh ở vỉa hè trên phố Chùa Bộc vào tối 5/1. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, người đàn ông kể trên đã chết vì lạnh cóng.

Khi được phát hiện, người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, trên người chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng màu nâu, bên trong là áo đông xuân màu ghi, quần jean màu xanh. Người đàn ông chừng 35 - 40 tuổi, tóc cắt ngắn, trên người không có giấy tờ tùy thân, chỉ có 6 nghìn đồng trong túi.

Theo kết luận của bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đống Đa, người đàn ông này không có vết thương trên người, bị ngất xỉu do quá lạnh dẫn tới viêm phổi, viêm não cấp.

Ai là người nhà của nạn nhân kể trên hãy liên hệ tới Đội CSĐTTP về TTXH, Công an quận Đống Đa, số 342B Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại: 0439102269 để giải quyết.

Từ nay đến Tết rét liên tục
 
Hà Nội đã có người chết vì lạnh cóng  - 1

Người già và trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý giữ ấm trong tiết trời khắc nghiệt của mùa đông (Ảnh: Hữu Nghị)

Theo bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là đợt rét thứ hai trong mùa đông. Đối với các tỉnh miền núi, nhiệt độ xuống thấp dưới 13 độ C, có rét hại; nhưng ở đồng bằng chỉ ở mức rét đậm (dưới 15 độ C). Đợt rét này diễn ra đúng quy luật, không có gì bất thường, cũng chưa có khu vực nào có nền nhiệt độ xuống dưới 0 độ C nên chưa thể có tuyết. Đợt rét này kéo dài đến 14-15/1 sau đó nhiệt độ tăng lên, ngày có nắng, trời ấm.

Đến khoảng ngày 19/1 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm. Các đợt không khí lạnh tăng cường sau sẽ không kéo dài, nhiệt độ không xuống quá thấp như mùa đông năm ngoái. Xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh về vẫn có những ngày nắng ấm, nhiệt độ tăng lên. Điều đáng lưu ý với vùng miền núi là đề phòng rét hại, sương muối và băng giá.

Thời tiết vào dịp Tết năm nay trời rét nhưng không có rét hại ở vùng đồng bằng, rét hại chỉ xảy ra ở vùng núi cao.

Cũng theo bà Châu, năm nay có khoảng 4-5 đợt rét đậm, rét hại. Đây là đợt rét thứ hai, như vậy, dự báo còn khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa.

Theo Lệ Hà - T.Nhung
VietNamNet