Hà Nội: Cột điện sát nhà dân bốc cháy dữ dội

(Dân trí) - Một cây cột điện trước cửa ngôi nhà số 83 Trường Chinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến những hộ dân gần đó bị một phen hoảng loạn...

Vụ cháy trên xảy ra vào khoảng 16h30 chiều nay, 17/4, tại cây cột điện đối diện với số nhà 38 trên đường Trường Chinh (phường Phương Liệt, Thanh Xuân - Hà Nội).

Lửa bốc cháy dữ dội

Lửa bốc cháy dữ dội

Đơn vị điện lực đang khắc phục sự cố.


Đơn vị điện lực đang khắc phục sự cố.

Đơn vị điện lực đang khắc phục sự cố.

Bà Đoàn Thị Thức (68 tuổi) - tổ trưởng tổ dân phố số 3 của phường trên cho biết: "Lửa bắt đầu cháy là lúc 16h30, cháy từ hộp điện phía dưới, sau đó lan nhanh lên phía trên. Nhà đối diện có bể nước trên tầng 3, họ đã dùng vòi và dùng xô nước nhanh chóng xả vào đám cháy. Vì thế ngọn lửa mới không lan vào nhà dân. Một lúc sau, có 2 xe cứu hỏa đến, nhưng chỉ phải phun nước để dập đám cháy nhỏ còn ở phía cao trên đầu cột điện".

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều sợi dây các loại tại cột điện này đã bị thiêu rụi, hộp điện chứa nhiều công tơ điện bị cháy nham nhở. Đơn vị điện lực khu vực đang khẩn trương khắc phục sự cố. Người dân khu vực cho biết thêm, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Về nguyên nhân vụ hoả hoạn, nhiều người phán đoán, do chập điện ở hộp điện phía dưới dẫn đến cả cột điện bốc cháy như vậy.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.
 
Nguyễn Dương