Hà Nội: Cột điện bốc cháy, hàng nghìn người chôn chân dưới trời nắng

(Dân trí) - Khoảng 11h trưa nay (8/8), một cột điện trên vỉa hè đường Giải Phóng, đoạn gần ngã ba Thịnh Liệt - Giải Phóng (quận Hoàng Mai - Hà Nôi) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến hàng nghìn người phải chôn chân giữa trưa nắng.

Cột điện bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Cột điện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hai xe cứu hỏa được điều đến hiện trường để dập lửa.
Hai xe cứu hỏa được điều đến hiện trường để dập lửa.

Hàng nghìn người phải chôn chân dưới trời nắng vì cây cột điện bốc cháy.
Hàng nghìn người phải "chôn chân" dưới trời nắng vì cây cột điện bốc cháy.

Các nhân chứng cho biết, ngay khi phát hiện cây cột điện nói trên bốc cháy nhiều người đã vội vã chạy ra chỗ an toàn để tránh nguy hiểm và báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC khu vực đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng tổ chức dập lửa và ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Theo quan sát tại hiện trường, nhiều dây điện các loại và hộp chứa đồng hồ điện đã bị ngọn lửa thiêu rụi tại cây cột điện nói trên, khu vực này tạm thời bị mất điện.

Rất may vụ hỏa hoạn không làm ai bị thương, nhưng thời điểm đó do lực lượng chức năng phải tạm thời cấm đường để xử lý vụ việc nên giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài, hàng nghìn người chôn chân dưới trời nắng.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Dương