1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội chỉ đạo chỉnh trang di tích cổ quanh hồ Gươm

(Dân trí) - Trước thực trạng các di tích cổ quanh hồ Gươm bị bôi bẩn như <i>Dân trí</i> đã đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch phối hợp với quận Hoàn Kiếm chỉnh trang, đảm bảo sạch đẹp cho các di tích này.

Hà Nội chỉ đạo chỉnh trang di tích cổ quanh hồ Gươm - 1
Tháp Hoà Phong dày đặc những lời yêu thương.
 
Ngày 13/9, Dân trí có bài viết “Nhem nhuốc di tích cổ quanh hồ Gươm trước Đại lễ”, phản ánh việc các di tích tại khu vực này như Tháp Hoà Phong, tháp Bút… bị bôi bẩn. Thân các tháp bị viết đầy những dòng chữ, chủ yếu bày tỏ lời yêu thương và cầu may trong học hành, thi cử.

Việc các di tích cổ bị bôi bẩn, vẽ nhem nhuốc gây mất mỹ quan đô thị và phản cảm cho mọi người. Đặc biệt, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra “bất ngờ” trước những dòng chữ chằng chịt trên các tháp này.

Ngày 17/9, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 4712/VP-VHKG thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo giải quyết sự việc trên.

Theo đó, TP Hà Nội giao Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm với các đơn vị có liên quan chỉnh trang, đảm bảo sạch đẹp, hồi âm trả lời báo Dân trí và báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 20/9.

Tiến Nguyên