Hà Nội: Chen chân đi mua hàng giảm giá trong ngày Black Friday

(Dân trí) - Sáng nay, hưởng ứng "ngày hội giảm giá" Black Friday có xuất xứ từ nước Mỹ, khá nhiều cửa hàng tại các Trung tâm thương mại và trên các phố... ở địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành giảm giá, nhiều nơi đến 50% giá trị sản phẩm để thu hút khách hàng.

Hà Nội: Chen chân mua hàng giảm giá trong ngày Black Friday


Phố Chùa Bộc nổi tiếng ở Hà Nội với rất nhiều các cửa hàng kinh doanh đồ thời trang. Ngay trong buổi sáng 25/11, phần lớn các cửa hàng trên phố này đều treo biển giảm giá các sản phẩm lên tới 50%. Một số lượng lớn khách hàng đã đổ về con phố này để mua sắm, làm cho tình hình giao thông bị ảnh hưởng.

Phố Chùa Bộc nổi tiếng ở Hà Nội với rất nhiều các cửa hàng kinh doanh đồ thời trang. Ngay trong buổi sáng 25/11, phần lớn các cửa hàng trên phố này đều treo biển giảm giá các sản phẩm lên tới 50%. Một số lượng lớn khách hàng đã đổ về con phố này để mua sắm, làm cho tình hình giao thông bị ảnh hưởng.


Một cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộc có số lượng khách hàng quá đông khiến bãi để xe cho khách trước cửa quá tải. Khách hàng tới mua đồ phải để xe kín cả vỉa hè phía bên kia đường.

Một cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộc có số lượng khách hàng quá đông khiến bãi để xe cho khách trước cửa quá tải. Khách hàng tới mua đồ phải để xe kín cả vỉa hè phía bên kia đường.


Lượng khách đông đến nỗi phải xếp hàng dài.

Lượng khách đông đến nỗi phải xếp hàng dài.


Vỉa hè phố Chùa Bộc sáng ngày thứ Sáu, ngày Black Friday theo phương Tây.

Vỉa hè phố Chùa Bộc sáng ngày thứ Sáu, ngày Black Friday theo phương Tây.


Bên trong một cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Giảng Võ có khá đông người đến mua hàng. Các sản phẩm được khách hàng lựa chọn chủ yếu là áo sơmi, áo len...

Bên trong một cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Giảng Võ có khá đông người đến mua hàng. Các sản phẩm được khách hàng lựa chọn chủ yếu là áo sơmi, áo len...


Một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo nữ trên phố Thái Hà. Bên trong cửa hàng có rất đông các bạn nữ tới mua hàng, tuy nhiên cửa hàng này lại giảm giá không nhiều.

Một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo nữ trên phố Thái Hà. Bên trong cửa hàng có rất đông các bạn nữ tới mua hàng, tuy nhiên cửa hàng này lại giảm giá không nhiều.


Có nhiều cửa hàng giảm giá tới 50% tất cả các sản phẩm có trong cửa hàng. Khách hàng tới mua thỏa sức lựa chọn những bộ đồ ưng ý.

Có nhiều cửa hàng giảm giá tới 50% tất cả các sản phẩm có trong cửa hàng. Khách hàng tới mua thỏa sức lựa chọn những bộ đồ ưng ý.


Tại một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, hầu hết các shop quần áo trong trung tâm cũng treo biển giảm giá tới 50%. Tuy nhiên, tại các trung tâm này thì số lượng khách hàng không đông như ở các cửa hàng mặt phố.

Tại một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, hầu hết các shop quần áo trong trung tâm cũng treo biển giảm giá tới 50%. Tuy nhiên, tại các trung tâm này thì số lượng khách hàng không đông như ở các cửa hàng mặt phố.


Tuy trưng biển giảm giá tới 50% nhưng cửa hàng này cũng không có nhiều khách quan tâm.

Tuy trưng biển giảm giá tới 50% nhưng cửa hàng này cũng không có nhiều khách quan tâm.


Trong vài năm gần đây, việc tổ chức giảm giá đồng loạt vào dịp mua sắm cuối năm hưởng ứng theo ngày Black Friday của Mỹ và các nước phương Tây dường như đã trở thành thông lệ tại Việt Nam.

Trong vài năm gần đây, việc tổ chức giảm giá đồng loạt vào dịp mua sắm cuối năm hưởng ứng theo ngày Black Friday của Mỹ và các nước phương Tây dường như đã trở thành thông lệ tại Việt Nam.

Trọng Trinh