1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cây chết hàng loạt trên đường nghìn tỷ mới khánh thành

(Dân trí) - Đường Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới thông xe từ tháng 4/2017 nhưng đến nay hàng loạt cây xanh trồng dọc hai bên đường đã chết khô.


Đường Trần Hữu Dực dài 3,5km, mới thông xe tháng 4/2017 với tổng mức đầu tư 1.543 tỷ đồng. Đến nay, hàng loạt cây trồng hai bên đường đã chết khô.

Đường Trần Hữu Dực dài 3,5km, mới thông xe tháng 4/2017 với tổng mức đầu tư 1.543 tỷ đồng. Đến nay, hàng loạt cây trồng hai bên đường đã chết khô.


Đây là loạt cây mới được trồng song song quá trình làm đường. Tuy nhiên, nhiều cây không sống được, thành cây chết khô trên con đường mới.

Đây là loạt cây mới được trồng song song quá trình làm đường. Tuy nhiên, nhiều cây không sống được, thành cây chết khô trên con đường mới.


Cây chết chủ yếu là cây sấu. Những cây này khi trồng đã có chiều cao khoảng 3-4m.

Cây chết chủ yếu là cây sấu. Những cây này khi trồng đã có chiều cao khoảng 3-4m.


Số cây ươm ven đường cũng chết phần lớn.

Số cây ươm ven đường cũng chết phần lớn.


Là cây mới được trồng nên thân cây còn quấn bao tải, xung quanh có cột trụ đỡ.

Là cây mới được trồng nên thân cây còn quấn bao tải, xung quanh có cột trụ đỡ.


Con đường mới khang trang nhưng thiếu bóng cây xanh.

Con đường mới khang trang nhưng thiếu bóng cây xanh.


Một số người dân trong khu vực cho rằng, cây đã chết thì nên sớm thay thế để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Một số người dân trong khu vực cho rằng, cây đã chết thì nên sớm thay thế để đảm bảo an toàn cho người đi đường.


Ngoài cây chết hàng loạt, dọc đường Trần Hữu Dực nhiều chỗ còn vương vãi rác thải mất vệ sinh, nhếch nhác.

Ngoài cây chết hàng loạt, dọc đường Trần Hữu Dực nhiều chỗ còn vương vãi rác thải mất vệ sinh, nhếch nhác.

Toàn Vũ