Hà Nội “bốc hỏa” trong đợt nắng nóng kéo dài

(Dân trí) - Từ nay đến cuối tuần, phía Đông Bắc Bộ sẽ luôn trong tình trạng nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có lúc vượt quá 40 độ C. Đây là đợt nóng dữ dội nhất từ đầu năm đến nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, với hiệu ứng gió phơn mạnh nên ở khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 38 - 40 độ.
 
Từ hôm qua tới nay Hà Nội luôn nằm trong tâm điểm của đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đã lên tới 38,4 độ C. Tuy nhiên, đây là số liệu đo được trong lều khí tượng. Trên thực tế bên ngoài sẽ cao hơn con số này 3 - 4 độ C (trên 40 độ C) do hấp thụ nhiệt bởi mặt đường hoặc các khối bê tông dày đặc ở các khu nhà ở cao tầng đang đua nhau mọc khắp thành phố.
 
Các chuyên gia khí tượng cho biết, nắng nóng dữ dội còn kéo dài hết tuần này. Cụ thể, ngày 16/6, khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 - 38 độ C; khu vực bắc và trung Trung Bộ nắng nóng diễn ra gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 -39 độ C, nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 39 - 41 độ C.
 
Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ - khu vực thường xuyên diễn ra các đợt nắng nóng - lại đang hưởng trạng thái khí hậu khá mát mẻ với mức nhiệt cao nhất không quá 37 độ C, chiều và tối có mưa rào rải rác.
 
Phạm Thanh