Hà Nội: Bịt mặt, mang dao phay đi cướp giật

(Dân trí) - Để có tiền chơi bời, Tính rủ Huy đi cướp giật tài sản. Hai đối tượng chuẩn bị một con dao phay sắc lẹm cùng những chiếc khẩu trang để nạn nhân và người đi đường không thể nhận ra.

Công an quận Cầu Giấy cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý 2 đối tượng Nguyễn Văn Tính và Trần Xuân Huy (đều SN 1987, ở huyện Thanh Oai) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, đầu năm 2010, Tính mãn hạn tù vì tội cố ý gây thương tích đã bỏ nhà lên Hà Nội, ở nhà anh rể tại ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch. Không việc làm, để có tiền chơi bời, ngày 16/12, Tính gọi điện thoại cho Huy, rủ lên Hà Nội để đi cướp giật.

Hai đối tượng chuẩn bị một con dao phay sắc lẹm để đi cướp, đồng thời bịt khẩu trang kín mít nhằm tránh bị nạn nhân và người đi đường nhận dạng.

Khoảng 18h50 ngày 16/12, Tính và Huy đi tới đường Phạm Hùng gần khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phát hiện chị Phạm Thị Bích Ngọc (ở Hà Nam) đang điều khiển xe máy trên đường. Tính cho xe áp sát chị Ngọc để Huy giật lấy chiếc túi xách chị Ngọc treo ở giá để xe rồi bỏ chạy về khu vực sân bóng trong khu đô thị mới của phường Yên Hoà.

Đúng lúc này tổ công tác của CAP Yên Hoà trong quá trình tuần tra phát hiện dấu hiệu khả nghi của hai đối tượng đã kiểm tra hành chính và bắt giữ, đưa 2 đối tượng về trụ sở công an phường.

Tại cơ quan công an, Tính và Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Cơ quan công an đã trao trả tài sản cho bị hại, tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tiến Nguyên