Hà Nội bất ngờ “bịt” lại một số ngã tư

(Dân trí) - Sáng nay 9/11, Sở GTVT Hà Nội quyết định phân luồng lại giao thông trên Đại lộ Thăng Long và nhiều nút giao thông đường Nguyễn Chí Thanh để hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông.

 

Hà Nội bất ngờ “bịt” lại một số ngã tư  - 1
Tại nút Nguyễn Chí Thanh - La Thành, phương tiện được phép rẽ phải không phụ thuộc vào đèn tín hiệu giao thông

Theo đó, hai nút giao thông Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chí Thanh - Láng - Trần Duy Hưng đã được bít trở lại sau 5 tháng sau khi được “cởi trói”.
Đối với nút Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện từ đường La Thành (theo hướng từ Giảng Võ đến Nguyễn Chí Thanh) có nhu cầu qua khu vực nút này phải rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh. Các phương tiện từ đường La Thành (theo hướng từ Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh) được phép rẽ phải không phụ thuộc vào đèn tín hiệu giao thông. Các phương tiện ôtô từ đường La Thành (theo hướng từ Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh) có nhu cầu qua khu vực nút này rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa đường Nguyễn Chí Thanh.

Đối với nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Láng - Trần Duy Hưng, các phương tiện giao thông đi trên đường Láng theo hướng từ Cầu Giấy đến Nguyễn Chí Thanh có nhu cầu qua nút này phải rẽ phải vào đường Trần Duy Hưng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Trần Duy Hưng. Phương tiện đi trên đường Láng theo hướng từ Ngã Tư Sở đến Nguyễn Chí Thanh có nhu cầu qua nút này phải rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Cấn xe môtô, xe thô sơ đi trên Đại lộ Thăng Long

Theo phương án phân luồng của Sở GTVT, từ ngày 15 tháng 11, phần đường cao tốc Đại lộ Thăng Long sẽ dành riêng cho xe ôtô; cấm tất cả xe môtô, xe thô sơ, xe 3 - 4 bánh tự chế lưu hành, kể cả xe buýt và người đi bộ.

Hà Nội bất ngờ “bịt” lại một số ngã tư  - 2
Từ ngày 14/11, xe máy không được lưu thông trên Đại lộ Thăng Long

Xe ôtô được tổ chức giao thông như sau: làn 1, làn 2 có tốc độ 80km/h; làm 3 có tốc độ 60km/h; làn 4 dành riêng cho việc dừng xe khẩn cấp.

Trên hai dải đường gom (đường đô thị) được tổ chức giao thông như đường trong đô thị trong đó xe máy xe thô sơ chạy hai chiều. Xe ôtô đi 1 chiều theo hướng quy định (phía phải của tuyến đường).

Các nút giao thông trên tuyến được tổ chức giao thông cho các phương tiện là các nút giao thông khác mức: ôtô chuyển làn từ đường cao tốc về đường gom và ngược lại, xe máy xe thô sơ chuyển từ đường gom trái sáng đường gom phải và ngược lại được thực hiện tại các nút giao thông liên thông gồm: Nút giao ĐT70, nút giao ĐT80 và nút giao Hoà Lạc (giao với QL21A).

Ôtô từ đường cao tốc đến các khu vực như: nút Đại học Tây Nam, nút giao An Khánh và nút giao Sài Sơn... đi qua các nút giao thông liên thông gần nhất, theo đường gom đến các nút giao được tổ chức cho các phương tiện lưu thông trong khu vực.

Xe buýt chỉ được hoạt động đón trả khách ở đường gom.

Quang Phong