Hà Nội: Bất lực trước "bến cóc"?

(Dân trí) - Dù đã có chỉ đạo của Sở GTVT yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động nhốn nháo, đón trả khách không đúng nơi quy định của các xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tình trạng trên đến nay vẫn không hề thuyên giảm. Bến cóc này bị theo dõi, lại có bến cóc khác mọc lên ngay sát, ngang nhiên thách thức pháp luật, dư luận.

Ngày 22/9, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản số yêu cầu các đội thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc", tình trạng đón trả khách tùy tiện của một số nhà xe tuyến Hà Nội - Hải Phòng mà Dân trí đã phản ánh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn chưa được các đơn vị chức năng có trách nhiệm xử lý hiệu quả. "Bến cóc" và tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định vẫn liên tục diễn ra ngang nhiên, thác thức pháp luật và dư luận.

Sáng 11/10, ghi nhận của phóng viên Dân trí dọc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ hầm cầu vượt Mễ Trì đến toà nhà Thăng Long NumberOne cho thấy, tình trạng dừng đón trả khách, nhận hàng hoá của nhiều nhà xe vẫn liên tục tiếp diễn mà không bị xử lý.

Ở những điểm nóng mà một số nhà xe chạy tuyến Hải Phòng – Yên Nghĩa thường xuyên lập “bến cóc” để đón khách như cuối Đại lộ Thăng Long, trong những ngày qua có sự xuất hiện của một cán bộ thanh tra giao thông cắm chốt. Tuy nhiên, sự có mặt của cán bộ thanh tra giao thông gần như không có tác dụng vì cách đó chỉ vài chục mét, hoạt động đón khách trái phép của các nhà xe vẫn ngang nhiên diễn ra.

Lực lượng chức năng cắm chốt ở bến cóc này thì một bến khác lại xuất hiện.
Lực lượng chức năng cắm chốt ở "bến cóc" này thì một bến khác lại xuất hiện.

Mấy ngày gần đây, hầm cầu vượt Mễ Trì cũng trở thành "bến cóc" mới. Các nhà xe vi phạm đã nhiều lần bị phản ánh như Anh Huy Đất Cảng, Ôho, Kết Đoàn, xe khách nhỏ chạy tuyến Hưng Yên – Hà Đông… tận dụng "bến cóc" mới này để đón tra khách. Trong chiều ngày 4/10, vi phạm của các nhà xe diễn ra với mật độ dày đặc.


Bến cóc mới được thành lập, xe khách mang thương hiệu Anh Huy Đất Cảng dừng ở hầm cầu vượt Mễ Trì bắt khách.

"Bến cóc" mới được thành lập, xe khách mang thương hiệu Anh Huy Đất Cảng dừng ở hầm cầu vượt Mễ Trì bắt khách.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 15h đến 16h chiều, hàng loạt xe khách mang biển số 29B-142.56, 29B-029.02 của nhà xe Anh Huy Đất Cảng, xe khách 15B-2928, 15B-018.69 của nhà xe Ôhô, xe khách 30N-1429 (trên xe ghi chạy tuyến Đồ Sơn – Yên Nghĩa)... đã đón khách tại địa điểm mới này.


Xe chở khách mang thương hiệu cùng Anh Huy Đất Cảng liên tục dừng đỗ bắt khách ở cuối Đại lộ Thăng Long.

Xe chở khách mang thương hiệu cùng Anh Huy Đất Cảng liên tục dừng đỗ bắt khách ở cuối Đại lộ Thăng Long.

Trước đó, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, những nhà xe thường xuyên vi phạm kể trên thuộc quản lý của Sở GTVT Hải Phòng. Nếu còn tiếp tục vi phạm, Sở GTVT Hải Phòng sẽ có những biện pháp như thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu. Như vậy mới giảm được vi phạm”.

Tuy nhiên, dù cơ quan chức năng quân xử lý, các nhà xe vẫn tiếp tục vi phạm, thậm chí còn liên tục hơn thời gian trước.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Trọng Trinh