Hà Nội bắn pháo hoa ở 29 điểm dịp Tết Nguyên đán 2013

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bắn pháo hoa vào giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 tại 29 điểm, trong đó 5 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân nhân dịp năm mới; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV; thi đua lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, từ 0h00 đến 0h15 ngày 10/2/2013 (Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013), Thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa mừng xuân mới tại 29 điểm.
 
Hà Nội tiếp tục bắn pháo hoa ở 29 điểm

Hà Nội tiếp tục bắn pháo hoa ở 29 điểm

Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới; Công viên Thống Nhất; Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; Hồ Văn Quán, quận Hà Đông và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 24 quận, huyện, thị xã là: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Sơn Tây, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức và Thanh Trì.

Số lượng pháo hoa tầm cao gồm 3.100 quả, pháo hoa tầm thấp mỗi điểm 90 giàn, các điểm bắn có thể tăng số lượng pháo hoa bằng ngân sách địa phương nhưng không vượt quá 135 giàn.
 
UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành, các địa phương hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức tốt công tác chuẩn bị và triển khai bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quang Phong