1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: 7 dự án trọng điểm đều chậm tiến độ

(Dân trí) - Trong 7 dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị của thủ đô có tới 3 dự án chậm so với yêu cầu từ 2 đến 3 năm. Hiện, các nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa một số công trình giao thông vào sử dụng trong năm nay.

Ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Khay, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm Hà Nội cho biết: Các dự án nút giao thông Ngã Tư Vọng, nút Nam Thăng Long, đường trên đê Hữu Hồng đều dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2007 nhưng đến nay thậm chí vẫn "ngổn ngang" bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách đền bù hỗ trợ, thiếu quỹ nhà tái định cư.

 

Đặc biệt, dự án đường vành đai I (đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa) có tổng diện tích đất thu hồi là 56.432m2, trong đó đất ở dân cư là 49.008m2, số phương án đền bù là 928 phương án (tương đương 1.250 hộ dân). Dự án đã hoàn thành GPMB được 85% khối lượng, tuy nhiên còn khoảng 100 hộ chưa chịu giải toả, có nguy cơ làm chậm tiến độ của dự án.

 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, số hộ dân trên không chịu giải toả do có khiếu nại về giá đền bù, tái định cư, trong đó có nhiều hộ đã mời gắp thăm nhà đến lần thứ ba nhưng vẫn cố tình không đến. Các hộ dân này nằm án ngữ ngay giữa tim đường khiến dự án bị đình trệ. Ông Tường cho biết thêm, hiện ban quản lý dự án đang vận động, nếu các hộ vẫn không chấp hành sẽ sử dụng các biện pháp cưỡng chế.

 

Ông Khay cũng cho biết, Ban quản lý đang yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ sớm đưa các công trình vào sử dụng. Cụ thể, nút giao thông Ngã Tư Vọng sẽ hoàn thành trong tháng 9/2006, nút giao thông Nam cầu Thăng Long hoàn thành trong tháng 8/2006, hoàn thành mặt bằng nút giao thông Ngã Tư Sở trong tháng 11/2006 và hầm bộ hành trong quý I/2007.

 

Từ nay đến cuối năm, Ban quản lý sẽ cố gắng hoàn thành cơ bản khối lượng xây dựng đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa (50% mặt bằng sẽ được giải phóng trong tháng 8/2006) và thông 2/3 mặt cắt tuyến đường đưa vào sử dụng.

 

Phương Thảo - Cấn Cường