1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: 3 “sưa tặc” chưa kịp ra tay thì bị bắt

(Dân trí) - Các đối tượng chuẩn bị 2 chiếc cưa tay và dây dù để trộm cây gỗ sưa trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện, các đối tượng đã bị CSCĐ phát hiện và bắt giữ.

Khoảng 4h sáng nay, 20/7, tổ tuần tra Đại đội 8 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP do Trung uý Lê Văn Hậu phụ trách làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông), đoạn trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Các đối tượng dừng xe mô tô BKS 29P4-5057 trên vỉa hè.

Tiến hành kiểm tra hành chính, các chiến sỹ phát hiện 3 đối tượng này tàng trữ 2 cưa sắt, 2 cuộn dây và một bao tải, nghi cắt trộm cây gỗ sưa. Ngay lập tức, các đối tượng đã được chuyển về CAQ Hà Đông điều tra.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng được làm rõ gồm Đinh Văn Cường (SN 1987), Phạm Văn Bình (SN 1988) và Trịnh Huy Hoàng (SN 1988), đều ở Thạch Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hoá.

Chúng khai nhận đã chuẩn bị 2 chiếc cưa tay và dây dù để đi trộm cây gỗ sưa ở trước cổng trường Đại học Kiến trúc. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, các đối tượng đã bị CSCĐ phát hiện và bắt giữ.
Vụ việc đang được CAQ Hà Đông tiếp tục xử lý.

H.Ngân - T.Nguyên