Hà Nội:

Gửi xe ở bệnh viện vẫn bị “chặt chém”

(Dân trí) - Trước tình trạng “làm xiếc” với giá gửi xe, đầu tháng 6 vừa qua, GĐ Sở Y tế Hà Nội đã kiểm điểm GĐ các bệnh viện Hà Đông, Thanh Nhàn, Phụ sản… Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng "móc túi" người nhà, bệnh nhân vẫn không thay đổi ở các bãi xe.

Phớt lờ yêu cầu của Giám đốc sở

Ngoài việc kiểm điểm giám đốc các bệnh viện Hà Đông, Thanh Nhàn, Phụ Sản, Phổi, Xanh Pôn… Giám đốc Sở Y tế Hà Nội còn yêu cầu các đơn vị này phải tự kiểm tra, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định của thành phố, nhưng cho đến  những ngày này, tại bãi xe Hà Đông, Thanh Nhàn, Phụ Sản Hà Nội… người trông xe vẫn thản nhiên thu của người gửi cao hơn quy định.
 
Gửi xe ở bệnh viện vẫn bị “chặt chém” - 1
Bãi xe bệnh viện Hà Đông vẫn thu 3.000 đ/lượt

Ba bãi xe của bệnh viện Phụ Sản Hà Nội rộng hàng ngàn m2 cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của người gửi xe. Thoạt nhìn bề ngoài trước cổng ra vào, mỗi bãi xe đều treo đầy đủ bảng niêm yết giá gửi xe. Trên tấm bảng ghi rõ gửi xe ban ngày là 1.000đ/lượt, còn ban đêm cũng chỉ 2.000đ/lượt. Thậm chí nhiều gốc cây trong bãi gửi xe cũng treo tấm bảng này.

“Nhà xe chỉ treo đầu dê… để lừa khách thôi. Thực tế có bao giờ người ta thu với mức phí trông giữ xe như vậy đâu”, chị Hiền một người nhà vào thăm sản phụ cho biết. Thực tế, khi chúng tôi lấy xe, thì bị thu với giá 3.000đ/lượt (cao gấp 3 lần quy định của Thành phố).

Bãi xe bệnh viện Thanh Nhàn với tiêu chí "hai không": không bảng giá, không giá in trên vé. Tấm vé người gửi xe cầm trên tay là chỉ đóng con dấu sơ sài của bệnh viện. Cũng chính vì tiêu chí này mà người ra vào gửi xe phải mất công hỏi giá. “Mập mờ kiểu này nhà xe muốn thu bao nhiêu chẳng được”, anh Tú vào thăm bệnh nhân phàn nàn. Giống như bệnh viện Phụ sản, người gửi xe ở đây bị thu 3.000đ/lượt.

Tại bãi xe bệnh viện Hà Đông – một trong những bãi xe bị lãnh đạo Thành phố và Sở Y tế điểm mặt và kiểm điểm về tình trạng thu quá giá, gần 5h chiều, chúng tôi vẫn nhận được tấm vé có dấu của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ghi rất rõ: vé trông xe ban ngày, mức tiền 1.000 đồng/lượt. Nhưng khi lấy xe chúng tôi vẫn như hàng nghìn người khác gửi xe tại đây phải móc túi trả 3.000 đồng/lượt.

Sẽ hủy hợp đồng doanh nghiệp trông xe

Đem bức xúc của chúng tôi cũng như hàng nghìn người cùng bị móc túi khi gửi xe ở bệnh viện hỏi ban lãnh đạo bệnh viện Hà Đông và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng đều nhận được câu trả lời đã nhắc nhở bệnh viện và người trông giữ xe. Phát hiện sai phạm trong việc thu giá xe thì xử lý nghiêm.
 
Gửi xe ở bệnh viện vẫn bị “chặt chém” - 2
Vé xe bệnh viện Thanh Nhàn không có ghi giá và dấu của Cục Thuế Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Dân trí ông Trần Đăng Huấn, Phó Giám đốc bệnh viện Hà Đông cho biết, lãnh đạo bệnh viện đã họp quán triệt việc này. “Chúng tôi đã chấn chỉnh nhà xe. Lãnh đạo bệnh viện cảnh báo trước với doanh nghiệp đứng ra trông giữ xe nếu không làm nghiêm túc sẽ bị cắt hợp đồng”, ông Huấn khẳng định.

Theo ông Huấn, việc các bãi xe phàn nàn do đấu thầu cao phải thu giá cao để bù lại số tiền bỏ ra chỉ là ngụy biện. “Chúng tôi đã xem xét, không có chuyện nhà xe chịu thiệt”, Phó Giám đốc bệnh viện Hà Đông nói.

Ông Tuấn cho hay, sắp tới bệnh viện Hà Đông sẽ cho đấu thầu lại bãi xe. “Quan điểm của bệnh viện là, nguồn thu từ việc đấu thầu giá xe sẽ được tái đầu tư cho bệnh viện”, ông Huấn cho biết.

Về việc sở Y tế đã kiểm điểm trách nhiệm giám đốc bệnh viện để xảy ra tình trạng thu quá giá xe theo quy định của Thành phố nhưng hiện nay tình hình không chuyển biến, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn cho biết: “bất cứ thời điểm nào phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm; sắp tới tôi sẽ đi kiểm tra thực tế sự việc”.

Quang Phong