Đắc Lắc:

Gỗ đè chết một lâm tặc

Một lâm tặc vừa tử nạn trong khi điều khiển xe máy độ chế vận chuyển gỗ lậu từ Vườn Quốc gia Yok Đôn ra ngoài.

Chiều 22/12, Bùi Minh Dần - SN 1987, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông - đã tử vong trước khi được đưa vào Trạm y tế xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc.

 

Gỗ đè chết một lâm tặc  - 1


Gỗ đè chết một lâm tặc  - 2

Hiện trường các vụ khai thác gỗ hương trái phép trong Vườn Quốc gia Yok Đôn thời gian gần đây.

 

Trước đó, Bùi Minh Dần cùng với 2 người khác ở cùng xã là Bùi Ngọc Lâm - SN 1981 và Phan Văn Quang - SN 1986 vượt sông Sêrêpôk, đưa xe máy độ chế vào Vườn Quốc gia Yok Đôn khai thác gỗ trái phép. Khai thác được 3 hộp gỗ giáng hương (nhóm quý hiếm 2A) tại lâm phần quản lý của Trạm Kiểm lâm số 9, gần buôn Đăng Phốk, xã Krông Na, cả 3 điều khiển xe gắn máy chở gỗ ra đường tuần tra của Vườn Quốc gia Yok Đôn.

 

Chạy được gần 3km trên đường tuần tra, xe của Bùi Minh Dần bị lao xuống hố sâu bên đường do chở nặng, phóng nhanh, không làm chủ tốc độ. Hộp gỗ phía sau bị tuột dây, theo quán tính lao về phía trước, đè gãy cổ Bùi Minh Dần. Bùi Ngọc Lâm và Phan Văn Quang đã vứt bỏ gỗ trên xe mình, đưa Dần đi cấp cứu nhưng Trạm Y tế xã Krông Na xác định nạn nhân đã chết trước khi được đưa vào trạm.

 

Theo Đ.T.K

 Lao động