Gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc chuyển lạnh

(Dân trí) - Dự báo từ chiều và đêm mai (24/9), toàn miền Bắc chuyển mưa và se lạnh do tác động của đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bắt đầu từ chiều và đêm 24/9, nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ giảm mạnh do tác động của đợt gió mùa đông bắc với cường độ khá mạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp trên biển gây mưa rào rải rác. Dự báo, từ sáng 25/9 nền nhiệt tại các địa phương đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội sẽ giảm thấp nhất về đêm, còn 20 - 22 độ, trời se lạnh; ngày 24 - 25 độ, trời se lạnh.
(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

"Khu vực vùng núi cao như Sa Pa sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về thời tiết về chiều tối và đêm khi trời chuyển lạnh khá sâu, kèm theo mưa phùn. Mưa lạnh cũng lan rộng và  đến khu vực Thanh Hóa. Tuy nhiên, đợt lạnh này chỉ kéo dài 2- 3 ngày. Khi đợt mưa kết thúc, nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ tăng lên" - ông Hải cho biết.

Về cơn bão Unagi (bão số 9), theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Như vậy, bão số 9 không ảnh hưởng đến nước ta.

Phạm Thanh