Đắk Lắk:

Gió lốc thổi tốc mái hàng chục nhà dân

(Dân trí) - Trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh xảy ra trên địa bàn Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã làm tốc mái hàng chục nhà dân, gãy đổ nhiều cây cối, gây nhiều thiệt hại tài sản.

Sáng ngày 9/5, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, trên địa bàn xã đã có nhiều nhà dân bị tốc mái do ảnh hưởng của trận mưa lớn và gió giật mạnh xảy ra vào chiều ngày hôm trước.

Phần mái nhà bị gió lốc cuốn đi
Phần mái nhà bị gió lốc cuốn đi

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã cử lực lượng xuống tận các thôn, buôn để ghi nhận những thiệt hại. Sáng nay chúng tôi sẽ tiếp tục công tác kiểm tra thiệt hại của dân để lập danh sách báo cáo với UBND thành phố, để có những hỗ trợ cho dân”, ông Hà cho hay.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/5, một trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã diễn ra trên địa bàn xã Cư Êbur, làm đổ gãy nhiều cây cối, hoa màu và làm tốc mái nhiều căn nhà.

Phần mái nhà và trần bị cuốn đi gần hết
Phần mái nhà và trần bị cuốn đi gần hết


Mái tôn bay tứ tung.

Mái tôn bay tứ tung.

Chị Trần Ngọc Yến (ngụ thôn 3) cho biết: “Trận mưa gió diễn ra đã sập phần trần nhà và làm mái tôn của gia đình hàng xóm bay thẳng vào sân nhà tôi. Không chỉ vậy, mưa và gió lốc còn làm đàn gà đẻ trứng của gia đình bị ướt sẽ ảnh ảnh hưởng đến năng suất trứng và lo sợ gà sẽ nhiễm bệnh”.

Một trại gà của người dân bị ảnh hưởng
Một trại gà của người dân bị ảnh hưởng

Cây cối gãy đổ
Cây cối gãy đổ


Người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ngoài việc làm tốc mái nhiều nhà dân, trận gió lốc còn làm nhiều loại cây ăn trái của người dân bị gãy ngang, gây thiệt hại về kinh tế. Rất may sự cố đã không xảy ra thương vong về người.

Thúy Diễm – Vĩnh Căn