Quảng Nam:

Gió lốc thổi lật thuyền, một người chết đuối

(Dân trí) - Chiều 21/3, Trưởng Công an xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), ông Nguyễn Quốc Phượng, cho biết vừa có một người dân chết đuối ở hồ Phú Ninh do gió lốc.

Nạn nhân là ông Thái Viết Anh (SN 1958, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại). Sau khi tai nạn xảy ra, người dân cùng cơ quan chức năng xã Tam Đại vớt được thi thể của ông Anh ở bến đồng Hung khoảng hơn 20 giờ ngày 20/3.
Khu vực lòng hồ Phú Ninh
Khu vực lòng hồ Phú Ninh

Theo thông tin, khoảng 18 giờ ngày 20/3, ông Anh chèo thuyền nan đi đánh cá trên lòng hồ Phú Ninh, khi ra giữa lòng hồ thì bất giờ gặp gió giông và sấm sét kèm theo gió lốc. Ông Anh cho thuyền quay vào bờ nhưng bị gió lốc thổi lật thuyền. Ông Anh rớt xuống hồ, dù biết bơi nhưng do cách xa bờ nên ông đã tử nạn.

Theo thông tin, hoàn cảnh của ông Anh rất khó khăn, ông là lao động chính trong gia đình, vợ ông không có việc làm và thường xuyên đau ốm. Ba đứa con đang độ tuổi ăn học, con lớn học đại học, 2 cháu nhỏ học Tiểu học và THCS.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào đêm 15/3, hai cha con anh Huỳnh Xuân Chức (36 tuổi) và con trai Huỳnh Xuân Vụ (7 tuổi, trú thôn Đức Phú, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cũng bị chết đuối do gió lốc làm lật ghe tại hồ Phú Ninh.

Công Bính