1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Gió lốc quật đổ cột phát sóng truyền hình huyện Bát Xát

(Dân trí) - Trận gió lốc và mưa lớn xảy ra lúc 20 giờ tối qua (5/4) đã quật đổ cột phát sóng truyền hình trung tâm huyện Bát Xát, Lào Cai làm cho 6 xã không xem được truyền hình.

 Thông tin trên do nhà báo Nguyễn Thị Loan, Trưởng đài truyền thanh - truyền hình huyện Bát Xát xác nhận.

Cột sóng
truyền hình cao 36 mét bị gió lốc quật đổ tối 5/4
Cột sóng truyền hình cao 36 mét bị gió lốc quật đổ tối 5/4  

Gió lốc và mưa lớn tối 5/4 làm đổ cột phát sóng phát thanh - truyền hình cao 36 mét xây dựng trên đồi cao ở trung tâm thị trấn huyện từ năm 1997, làm gián đoạn hoàn toàn việc thu, phát sóng phục vụ người dân ở phía Nam huyện Bát Xát.

Từ 20 giờ ngày 4/5, khoảng 5 ngàn hộ dân ở thị trấn huyện lỵ Bát Xát và các xã gồm Quang Kim, Bản Qua, Bản Vược, Cốc Mỳ, Cốc San... không thể xem được truyền hình và nghe đài phát thanh.

Hiện Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bát Xát đang khảo sát, lập dự toán báo cáo UBND tỉnh Lào Cai kinh phí dựng lại cột an ten này kịp đưa sóng phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Riêng sóng phát thanh đang được khôi phục khẩn trương để chiều 6/4 có thể phục vụ việc phát sóng.

Cũng do ảnh hưởng của gió lốc và mưa giông gây ra tối 5/4 trên địa bàn huyện Bát Xát đã làm 35 ngôi nhà ở các xã bị tốc mái hoàn toàn, 3 cổng chào lớn của xã Quang Kim bị gió quật đổ xuống đất, không ít diện tích lúa và hoa màu cũng bị ảnh hưởng. Rất may không có người bị thương vong.

Ông Bùi Hữu Lợi, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết thêm hiện lãnh đạo tỉnh đang tới hiện trường thăm hỏi và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

                                                                  Phạm Ngọc Triển