1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người vì cá độ, trốn 5 năm không thoát tội

(Dân trí) – Ngày 9/5, TAND Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Viết Minh (33 tuổi) và Trần Văn Chiến (28 tuổi) về vụ án mạng các bị cáo gây ra 5 năm trước. Cả 2 trả giá cho vụ hạ sát, trả thù đối thủ cá độ bóng đá giúp bạn.

 
Giết người vì cá độ, trốn 5 năm không thoát tội
2 bị cáo trả giá vì hành vi giúp bạn trả thù.

Theo cơ quan công tố, do nợ tiền cá độ bóng đá nên Trịnh Hồng Giang (36 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hùng (48 tuổi) mâu thuẫn. Tối 22/2/2006, Giang rủ Chiến đi ăn và gọi điện cho Minh ra uống rượu cùng. Sau chầu rượu, Giang bảo Minh về nhà lấy "đồ" đi trả thù. Cả ba cùng đến nhà đối thủ ở phố Lương Khánh Thiện nhưng anh Hùng không có nhà nên cả nhóm đến quán cà phê ngồi chờ.

Đến 20h30, thấy anh Hùng cùng vợ và cháu tên Hiếu đi ăn tối về, Giang bảo đồng phạm lấy xe máy đuổi theo. Đến gần nhà, Giang bảo Chiến dừng xe, quay đầu chờ sẵn ở ngoài, rồi cùng với Minh đi về phía nhà đối thủ.

Thấy anh Hùng và Hiếu đang đứng trước cổng, Giang rút dao đâm liên tiếp vào người anh Hùng, còn Minh đâm một nhát vào sườn trái anh Hiếu. Anh Hiếu hoảng hốt bỏ chạy, còn anh Hùng gục ngã xuống đường. Nghe tiếng tri hô của vợ anh Hùng, cả ba nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi biết tin anh Hùng tử vong, 3 tay dao bỏ trốn. Một thời gian sau, Chiến ra đầu thú. Năm 2011, Minh cũng đến công an nhận tội. Còn Giang vẫn bặt tin.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Minh 20 năm tù về tội giết người và một năm vì tội cố ý gây thương tích. Chiến lĩnh 17 năm tù về tội giết người, cộng với bản án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trước đó, bị cáo có 30 năm “bóc lịch”.

P.Thảo