Quảng Ngãi:

Giếng nước “khủng” trên đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Trên đảo Lý Sơn, người dân đào hơn 1.300 giếng nước ngọt để sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất. Mỗi khi vào mùa nắng nóng kéo dài, nguồn ngước ngọt giữa trùng khơi lại cạn kiệt.

Những giếng nước ngọt xuất hiện ngày càng nhiều trên đảo Lý Sơn, không chỉ ở nhà dân mà cả trên những cánh đồng trồng hành, tỏi, bắp, dưa hấu,… 

Vào mùa nắng nóng, nguồn nước ngọt ở những giếng nhỏ cạn kiệt, người dân sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu đồng đào những giếng "khủng" cứu cánh đồng tỏi, hành.

Những cánh đồng trồng hành, tỏi khô héo vì thiếu nước trầm trọng.

Những cánh đồng trồng hành, tỏi khô héo vì thiếu nước trầm trọng.
Đào giếng khủng cứu tỏi, hành.

Đào giếng "khủng" cứu tỏi, hành.
Thành giếng được xây bằng đá.

Thành giếng được xây bằng đá.
Thành giếng được xây bằng đá.

Độ sâu của giếng khủng từ 8 - 10m và miệng rộng 6m, do đó mỗi giếng cần khoảng 10 nhân công thực hiện ròng rã khoảng 3 tháng.
Thành giếng được xây bằng đá.

Chi phí đào giếng hơn 150 triệu đồng, nhiều hộ dân cùng hùn vốn đào giếng và dùng chung như thế này.
Thành giếng được xây bằng đá.

Với nghề đào giếng, mỗi ngày nhân công kiếm được từ 300.000 - 350.000 đồng. Trong thời tiết nắng nóng, nhiều lao động cải thiện thu nhập nhờ nghề đào giếng thay cho nghề biển.
Thành giếng được xây bằng đá.

Được mệnh danh là "Vương quốc tỏi", nay đảo Lý Sơn còn được xem như thủ phủ giếng "khủng". Nếu giếng nước ngọt tự phát nhanh, nguy cơ đảo Lý Sơn cạn kiệt nguồn nước ngọt giữa bốn bề là biển.

Trước tình trạng đào giếng kích thước lớn ồ ạt, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra nguồn nước ngầm và hạn chế đào giếng tràn lan; đồng thời giao Sở TN&MT đánh giá trữ lượng, quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm hợp lý và tránh nguy cơ bị cạn kiệt nguồn nước ngọt trong tương lai.

Hồng Long