TPHCM:

Giật túi xách, 2 tên cướp bị bắn vào chân

(Dân trí) - Sau một hồi truy đuổi và bắn chỉ thiên nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố tháo chạy, các trinh sát buộc lòng phải nã đạn vào chân thì 2 tên cướp mới thúc thủ.

Lúc 0h30 ngày 14/3, chị Đặng Tường Vi (33 tuổi, Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang quận 1) đi làm về đến trước số nhà A69 Nguyễn Trãi thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy biển số 51K2-0795 cướp giật giỏ xách.

Nạn nhân truy hô, lúc này tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 đi tuần tra gần đó phát hiện. Ngay lập tức các trinh sát truy đuổi 2 tên cướp và ra lệnh cho chúng dừng xe lại.

Thế nhưng, dù các trinh sát bắn chỉ thiên nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy. Đến trước cửa số 230 Nguyễn Trãi thì các trinh sát quyết định bắn thẳng vào chân các đối tượng để ngăn chúng trốn thoát. Bị trúng đạn vào chân, 2 tên cướp mới chịu thúc thủ.

Tại Công an phường Nguyễn Cư Trinh, 2 đối tượng khai tên Huỳnh Thanh Tân (17 tuổi, tên cầm lái) và Phan Văn Tính (23 tuổi) cùng trú phường 12, quận 8.

Khám xét người Tính, Công an quận 1 thu giữ 01 dao nhọn Tính dùng để chống trả người truy bắt chúng. Vụ việc được chuyển cho CQĐT Công an quận 1 xử lý.

Công Quang