Hà Nam:

Giao thông hỗn loạn vì một vụ tự tử bất thành

(Dân trí) - Người phụ nữ đang đi ven sông Đáy bỗng lội xuống sông. Đoán người phụ nữ này có ý định tự tử, mọi người liền lao xuống ngăn cản. Giao thông trên đoạn cầu Hồng Phú giao với QL1A vì vụ việc này mà càng lúc càng hỗn loạn.

Vào khoảng 16h chiều 28/12, giao thông tại cầu Hồng Phú đoạn giao nhau với QL1A bị ách tắc và hỗn loạn vì người tham gia giao thông đứng lại xem người dân cứu một người phụ nữ có ý định tự tử.

Theo một số người dân gần đó cho biết, vào khoảng thời gian trên, một người phụ nữ đi dọc trên bờ sông Đáy rồi bất ngờ lội xuống sông. Thấy nước đã đến quá ngực mà người phụ nữ vẫn chưa chịu dừng lại, người dân phán đoán người này có ý định tự tử nên lao ra cứu. Khoảng 10 phút thì người phụ nữ này được đưa lên bờ.
Người dân hiếu kỳ quây xung quanh nạn nhân.
Người dân hiếu kỳ quây xung quanh nạn nhân.

Sau khi đưa người phụ nữ này lên, giao thông trên đoạn cầu Hồng Phú đoạn giao nhau với QL1A khá hỗn loạn do những người hiếu kỳ tập trung đứng xem. Hôm nay (28/12), cả thành phố Phủ Lý lại mất điện nên nên các đèn đỏ không hoạt động, cộng với lượng người tham gia giao thông đông do người dân về quê nghỉ tết Dương lịch nên lực lượng CSGT, an ninh trật tự thành phố Phủ Lý đã phải rất vất vả phân luồng cũng như điều tiết giao thông trên đoạn đường này. Khoảng gần  1 tiếng sau, tình hình giao thông ở đoạn đường này mới ổn định trở lại.

Giao thông hỗn loạn vì người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem.

Giao thông hỗn loạn vì người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem.
Giao thông hỗn loạn vì người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi (chưa xác định được danh tính). Một số người cho biết, người phụ nữ này có dấu hiệu không bình thường, chân tay teo tóp. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ

Đức Văn - Duy Tuyên