Giao thông “dễ thở” trong ngày toàn quốc khai giảng

(Dân trí) - Sáng nay 5/9, tất cả các trường trên cả nước cùng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Do ngày khai giảng rơi vào thứ 7 nên trái với nỗi lo của các phụ huynh và thầy cô, giao thông ở các thành phố lớn đều khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

Ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội, lúc 6h45 sáng nay, trên một số tuyến đường như Kim Giang, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh,... - nơi có nhiều trường THCS, THPT và Tiểu học đóng - giao thông khá thông thoáng mặc dù lượng học sinh và phụ huynh đi khai giảng tập trung đồng loạt.

Các tuyến đường ở nội thành Hà Nội trong sáng nay phương tiện lưu thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

 

hosting/9c72452778/2015/09/05/unnamed-1441417269472.jpg

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày khai giảng.

Các tuyến đường vành đai, hướng vào trung tâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Phong Sắc, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng… không có hiện tượng ùn tắc. Tuyến đường Xuân Thủy, Cầu Giấy các phương tiện đi lại khó khăn đôi chút vì bị các lô cốt công trình đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cản trở.

Hình ảnh đoàn xe nối đuôi nhau trên đường vành đai ba (Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng) cũng không tái diễn trong sáng nay. Trên tuyến đường này, đoạn hay xảy ra ùn tắc cục bộ nhất như trước cổng Đại học Quốc gia, nút giao cắt Phạm Hùng – Trần Duy Hưng cũng khá thông thoáng, không thấy cảnh người dân vất vả điều khiều khiển phương tiện trong tiếng còi inh ỏi như thường ngày.

hosting/7e82ff25e6/2015/09/05/2-1441415264004.jpg

Đường Kim Giang chỉ có nhóm phụ huynh tập trung trước cổng trường, còn giao thông trên đường khá thông thoáng.

 

hosting/7e82ff25e6/2015/09/05/1-1441415263981.jpg

Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội vốn là điểm nóng tắc đường nhưng sáng nay cũng rất thông thoáng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc giao thông, ngày khai giảng diễn ra thuận lợi, ngay từ sáng sớm hôm nay, lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông đã xuống đường phân luồng tại các điểm nóng. “Ngày khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày thứ 7, mật độ giao thông giảm xuống so với ngày thường nên không xảy ra ùn tắc”, một thanh tra giao thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhận định.

Tại TPHCM, theo ghi nhận của PV Dân trí, các điểm nóng giao thông như đường Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám, Âu Cơ…., tình trạng giao thông tương đối “dễ thở” và đều có mặt lực lượng CSGT tham gia điều tiết, phân luồng.

Do các năm trước, thời điểm khai giảng thường xảy ra tình trạng kẹt xe ở cổng trường nên năm nay các trường đã chủ động bố trí lực lượng bảo vệ phối hợp cùng lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố… hướng dẫn và điều tiết giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngoài ra, do ngày khai giảng trùng vào thứ 7 nên áp lực giao thông cũng không cao.

3-1441416919577
4-1441416918988

Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn cho biết, trong dịp diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016, Đội CSGT Chợ Lớn đã thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

"Chúng tôi bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nút giao thông trọng điểm và xung quanh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức lễ khai giảng, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc", Trung tá Ba cho biết.

Quang Phong - Đình Thảo - Nguyễn Dương

xahoi-1441198208267