1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Giao thông Đà Nẵng “nóng” trước ngày khai hội pháo hoa

(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế sẽ diễn ra, thành phố Đà Nẵng đang sôi động với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và dòng du khách nườm nượp đổ về. Vấn đề giao thông đang “nóng” hơn bao giờ hết.

Giao thông Đà Nẵng “nóng” trước ngày khai hội pháo hoa  - 1

Niêm yết giá vé vận tải, tránh tình trạng “chặt chém”
 
Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm nay diễn ra trùng với đợt lễ 30/4 và 1/5 nên lượng khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh. Tuy nhiên, ngành vận tải thành phố vẫn đủ phương tiện để phục vụ hành khách có nhu cầu đi theo tuyến cố định hoặc theo hợp đồng. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.  

 

Tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, công ty CP Vận tải và quản lý bến xe đã hoàn thành và đưa nhà ga bán vé mới vào phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn và thoải mái cho du khách đến Đà Nẵng trong dịp này. Để đảm bảo số lượng xe phục vụ hành khách trước và trong dịp lễ, công ty đã trực tiếp huy động lực lượng xe các tỉnh trên toàn tuyến tránh tình trạng quá tải.

 

Bên cạnh đó, phía bến xe phối hợp cùng lực lượng công an khu vực, cảnh sát trật tự cũng đảm bảo an toàn cho du khách đi và đến, xử lí nghiêm các trường hợp xe dù, bến cóc.

 

Tại nhà ga bán vé của bến xe cũng như các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải khác đều có dán niêm yết giá vé của từng tuyến cụ thể. Đồng thời, phía đơn vị quản lý là Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe buộc các chủ xe cam kết không được tự ý tăng giá vé và nhồi nhét khách. Hiện nay, vé xe chất lượng cao một số tuyến ra Bắc vào các ngày 2/5 và 3/5 hầu như đã hết, tuy nhiên nhiều đơn vị vận tải vẫn cố gắng huy động thêm đầu xe đảm bảo nhu cầu cho hành khách. 

 

Thành phố Đà Nẵng vừa quyết định bổ sung 15 chiếc xe buýt loại trung vào hoạt động tuyến Hòa Khánh - Chợ Cồn - Chợ Hàn vào hoạt động trong dịp lễ lần này phục vụ hàng nghìn công nhân, sinh viên. Đây là phương án nhằm giảm tải áp lực về giao từ cửa ngõ phía Bắc vào thành phố đồng thời giúp cho công nhân, sinh viên được thuận tiện đi lại trong dịp lễ, tiếp cận các lễ, hội văn hóa.

 

Hiện nay, các đơn vị hoạt động taxi trên địa bàn thành phố thực hiện theo chỉ đạo của Sở  Giao thông vận tải kiểm tra, chuẩn bị tốt các phương tiện, huy động số lượng xe taxi cao nhất để phục vụ nhân dân và du khách. Trong giờ cao điểm nếu không đủ xe phục vụ khách thì phải thông báo ngay, cấm trường hợp nhận lời sau đó bỏ khách đợi. 

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hiệp hội taxi thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Hiệp hội đã có thông báo gửi các đơn vị doanh nghiệp taxi thường xuyên giáo dục đội ngũ lái xe không phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành, chèo kéo, làm giá, chạy vòng vo đối với hành khách hoặc có hành vi từ chối hành khách đi gần… góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu taxi thành phố Đà Nẵng”.

 

Đồng thời, các doanh nghiệp hoạt động taxi cử người kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của lái xe tại các điểm nóng như sân bay, nhà ga, bến xe và các điểm có xe của doanh nghiệp tập trung. Những người kiểm tra, giám sát của đơn vị này cũng có quyền phản ánh những hành vi của lái xe của đơn vị khác có hành vi từ chối khách đi gần, không đúng mực với khách hàng.

 

Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng một “thương hiệu pháo hoa” hoàn hảo trong lòng du khách.

 

Ô Châu