Hà Nội:

Giao thông bất cập vì quận khoán trông xe

(Dân trí) - Những dãy dài ô tô ngang nhiên “xí chỗ” trên lòng đường suốt ngày đêm gây ùn tắc giao thông, khiến các phương tiện ì ạch dưới lòng đường. Trên vỉa hè, xe máy dựng ngổn ngang chiếm đường của người đi bộ...

Thực trạng này diễn ra đã hơn 1 năm nay trên tuyến phố Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm khiến nhiều người dân bức xúc. Anh Học - một người dân thường phải đi qua tuyến đường này - nhận định: “Hầu như ngày nào tôi cũng phải đi qua tuyến phố này và lúc nào cũng gặp cảnh ùn ứ; nhất là lúc tan tầm, giao thông rất hỗn loạn”.

 
Giao thông bất cập vì quận khoán trông xe - 1
Lòng đường rộng chưa đến chục mét nhưng dãy dài ô tô đã "xí" 1/4 diện tích để dừng đỗ suốt ngày đêm

Theo ghi nhận, lòng đường Hàng Vôi chỉ rộng khoảng 7 - 8m, nhưng những dãy dài ô tô đã ngang nhiên “xí” 1/4 lòng đường để dừng đỗ suốt ngày đêm. Trên vỉa hè, các cửa hàng, trụ sở doanh nghiệp có mặt tiền hướng ra đường Hàng Vôi cũng biến vỉa hè thành sân nhà để tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch, mua bán, “chiếm” đường của người đi bộ.

 
Giao thông bất cập vì quận khoán trông xe - 2
Vỉa hè đã bị chiếm dụng, người đi bộ phải song hành cùng ô tô

Tình trạng giao thông phức tạp, ùn ứ trên đường Hàng Vôi thậm chí còn gây nên những vụ tai nạn chết người. Điển hình như ngày 31/7/2009, một nam thanh niên đi xe máy bị xe buýt tông từ phía sau đã dẫn tới tử vong. Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã cân nhắc đến việc tuyến đường quá chật hẹp nhưng lại công khai tổ chức trông giữ ô tô nên dẫn tới nhiều bất cập.

Nhiều người dân trên phố Hàng Vôi cho biết: “Đường phố chật hẹp, xe cộ chạy vào đường Hàng Vôi rất nhiều nên không thể tổ chức trông xe ở đây được, điều đó là vô cùng bất hợp lý. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều rồi mà chưa thấy phường và quận giải quyết…”.

Trả lời PV Dân trí về những sự việc trên, ông Phạm Văn Tâm (Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ) diễn giải: Về việc tổ chức trông giữ xe ô tô của công ty Hạnh Ly, đây là 1 trong 5 đơn vị được UBND quận Hoàn Kiếm giao khoán quản và cấp phép cho tổ chức trông giữ xe tại phố Hàng Vôi từ tháng 10/2008. Tất cả lệ phí thuê vỉa hè công ty Hạnh Ly đều nộp cho quận, còn phường chúng tôi chỉ quản lý hành chính”.
 
Được hỏi về những bất cập thường trực trên tuyến phố 1 phần là do công ty Hạnh Ly tổ chức trông giữ xe thì ông Tâm cho hay: “Trong suốt thời gian qua, công ty này làm ăn rất tốt, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của nhân dân, nhưng thời gian gần đây mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến ngày càng lớn (đặc biệt là xe buýt) đã gây ra những trở ngại trong lưu thông. Bên cạnh đó, tôi không hiểu các bố trí đèn xanh, đèn đỏ kiểu gì nhưng từ khi hệ thống đèn tín hiệu này hoạt động thì giao thông càng thêm ùn tắc”.

“Sau vụ tại nạn chết người hồi cuối tháng 7, nhiều cử tri kiến nghị bỏ điểm trông giữ xe này nên phường đang phối hợp với quận khảo sát tình hình thực tế và lấy phiếu ý kiến của nhân dân, nếu đa số phiếu của người dân phản đối thì chúng tôi sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh của công ty Hạnh Ly. Phường và quận đã thống nhất sẽ giải quyết dứt điểm thực trạng này để đảm bảo an toàn, trật tự và văn minh đô thị trên tuyến phố Hàng Vôi” - ông Tâm chốt lại buổi làm việc.

Châu Như Quỳnh