1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giao lưu các cá nhân Phật giáo điển hình trong công tác từ thiện xã hội

(Dân trí) - Đêm 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn - Hà Nội) đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu với các cá nhân Phật giáo điển hình trong công tác từ thiện xã hội, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham dự buổi giao lưu có sự góp mặt của đại diện các cơ quan ban ngành trung ương như Ban tôn giáo Chính phủ, Ủy ban TWMTTQVN, Hội Khuyến học... và các đại biểu thuộc TP Hà Nội cùng hơn 1.000 chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và phật tử, nhân dân.

Phát biểu tại đêm giao lưu, Thượng tọa Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cho biết, trong 30 năm qua, Phật giáo Việt Nam đã thể hiện rõ được vai trò phát triển cùng nước nhà và đặc biệt là Phật giáo luôn đồng hành cũng dân tộc.
 
Giao lưu các cá nhân Phật giáo điển hình trong công tác từ thiện xã hội - 1
Các đại biểu, khách mời tại đêm biểu diễn nghệ thuật và giao lưu các cá nhân Phật giáo điển hình.

Thượng tọa Tùng đã khẳng định, kể từ khi Phật giáo Việt Nam được thống nhất sát nhập dưới mái nhà chung là TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội đã có nhiều biến chuyển tích cực trong công tác phật sự, đã có nhiều đóng góp thiết thực và lợi ích cho việc đạo, việc đời cũng như góp phần xây dựng và phát triển an sinh xã hội.

Tiếp đến là chương trình giao lưu "Phật giáo đồng hành với dân tộc" tuyên dương những vị tăng ni Phật tử có nhiều đóng góp trong các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn, giúp đỡ người nhiễm HIV, cứu trợ nhân dân các vùng bị thiên tai...
 
Giao lưu các cá nhân Phật giáo điển hình trong công tác từ thiện xã hội - 2
Các cá nhân điển hình trong công tác từ thiện xã hội tại đêm giao lưu
(Chương trình được Đài THVN phát sóng trực tiếp)

Những cá nhân Phật giáo nổi bật tham dự vào đêm giao lưu gồm: Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS; Thượng tọa Thích Gia Quang - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TW GHPGVN; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo; Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm TP HCM; Ni sư Thích Đàm Lan - Trụ trì chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội...

Tại đêm giao lưu, ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN đã trao tặng Quà kỷ niệm của MTTQVN tới GHPGVN, do Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS đón nhận. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Đại diện công ty chuyển phát nhanh EMS cũng đã trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Việt Nam, do ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên thường trực Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí đón nhận. Hội đồng trị sự cũng đã trao quà kỷ niệm đến với những cá nhân Phật giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác phật sự và từ thiện xã hội.
 
Giao lưu các cá nhân Phật giáo điển hình trong công tác từ thiện xã hội - 3
Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN trao quà đến với TW GHPGVN.
 
Giao lưu các cá nhân Phật giáo điển hình trong công tác từ thiện xã hội - 4
Ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học VN đón nhận số tiền 500 triệu đồng từ công ty chuyển phát nhanh EMS trao tặng

30 năm qua, GHPGVN đã không ngừng phát triển lớn mạnh, tính đến nay đã có hàng ngàn tỷ đồng được huy động công đức từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm đến với công tác từ thiện xã hội do GHPGVN đứng ra vận động, kêu gọi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn cũng như các bị thiên tai, lũ lụt tàn phá...

Từ con số 2.000 ngôi chùa năm 1981, đến nay cả nước có 14.778 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; gần 46.500 tăng ni; 4 Học viện Phật giáo ở Hà Nội, Huế, TPHCM và Cần Thơ, 8 lớp cao đẳng Phật học, 30 trường trung cấp Phật học…

Theo Thượng tọa Thích Gia Quang- Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, đến thời điểm này, Giáo hội đã có hơn 300 tăng ni đi du học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đang phục vụ cho Giáo hội. Giáo hội Phật giáo có được đóng góp tích cực cho xã hội và sự phát triển như hôm nay cũng là có sự hỗ trợ tích cực của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhân dân trong việc cổ vũ, hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người dân Việt Nam.

Quốc Cường - Cẩm Vân