Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận nhiều danh hiệu cao quý

(Dân trí) - Sáng nay 24/11, trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII, các cập thể và cá nhân thuộc Giáo hội đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ trao tặng.

Tại đại hội sáng nay, thay mặt cho lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã trân trọng trao 22 huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước đến 22 vị tôn đức tiêu biểu của Giáo hội trong suốt 5 năm hoạt động Phật sự vừa qua.

Theo quyết định số 1778/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận nhiều danh hiệu cao quý
Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã trân trọng trao 22 huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước đến 22 vị tôn đức tiêu biểu của Giáo hội.

Trung ương Giáo hội cũng tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng Công đức đến các ban, ngành Trương ương Giáo hội, Phật giáo các tỉnh thành và chư tôn giáo phẩm tiêu biểu.

Sáng nay, đại hội đã thông qua bản Hiến chương đã được góp ý tu chỉnh lần thứ V.

Đại hội đã cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm, thông qua các văn kiện Đại hội, thư gửi Chủ tịch nước, thư gửi Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Đại hội cũng đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới; theo đó chú trọng nề nếp sinh hoạt gia đình Phật tử; triển khai chương trình tu học và huấn luyện nhằm thực hiện tốt việc sinh hoạt, tu học, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh cho Huynh trưởng và đoàn sinh thành người Phật tử chân chính, góp phần phụng sự Chánh pháp, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội phát triển, đạo đức nhân bản; Chú trọng đến công tác phụ trách thanh, thiếu niên Phật tử, Ban Liên lạc Phật tử hải ngoại...  

22 cá nhân, tập thể tiêu biểu của GHPGVN vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
22 cá nhân, tập thể tiêu biểu của GHPGVN vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Đại hội nhất trí cao việc cần tăng cường hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam,... Đặc biệt, chú trọng đến việc thành lập phòng khám Đa khoa, Y viện, bệnh viện Phật giáo; quan tâm đến công tác tổ chức cơ sở từ thiện tư vấn, tiếp nhận, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS; thành lập trung tâm cai nghiện ma túy hoặc tham gia giáo dục và cải hướng đối với những nạn nhân HIV/AIDS. Thực hiện có hiệu quả chương trình “sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chủ trương và cam kết thực hiện.   
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý.

Một trong những vấn đề quan trọng được đại hội chú trọng là tiếp tục phát huy vai trò, khả năng đoàn kết của Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế, Phật giáo các nước trong khu vực,... Củng cố và tăng cường mối quan hệ với Hội Phật giáo Thế giới truyền bá Chánh pháp để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định. Tiếp tục vận động phục hồi thành viên sáng lập Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ nỗ lực liên hệ thân hữu để có thêm những cơ sở Phật giáo tại Âu Mỹ và Úc châu nhằm thuận tiện cho việc hợp tác và thông tin Phật sự...

Quốc Đô - Anh Thế