Giáo hoàng Benedict XVI sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tin từ tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 25/1 tại Vatican.

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Chính phủ Việt Nam và chính quyền tòa thánh. Các quan chức Vatican cho biết cuộc gặp này thể hiện sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Việt nam và tòa thánh sau nhiều thập niên. Đây được coi là bước mở đầu cho việc thiết lập quan hệ đầy đủ giữa Việt Nam và tòa thánh.

 

Kể từ khi nhậm chức năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI đã bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Trong một diễn văn hôm 8/1 trước các nhà ngoại giao đến từ 175 nước ở tòa thánh, Giáo hoàng Benedict XVI cũng chúc mừng việc Việt Nam được gia nhập WTO.

 

Việt Nam hiện có 6 triệu tín đồ Công giáo, là nước có cộng đồng Công giáo đông thứ hai ở châu lục, sau Philippines.

 

Theo Thanh Tuấn
Tuổi Trẻ/IHT, Catholic online