Đà Nẵng:

Giăng chướng ngại vật chặn xe tải vì đường quá bụi

(Dân trí) - Trưa 11/4, người dân hai bên đường Hoàng Văn Thái (tổ 138, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đem đủ loại vật dụng ra đường chặn các xe tải chở đất đá, yêu cầu chủ xe giải quyết dứt điểm vấn nạn bụi.

Người dân cho biết, các xe tải chở đất đá thường xuyên chạy trên tuyến đường này nhưng không che chắn kỹ gây vương vãi bụi vào nhà dân. Chị Nguyễn Thị Tuyết, tổ 138 (phường Hòa Khánh Nam) bức xúc: “Tình trạng bụi bặm này đã diễn ra lâu rồi. Một ngày chúng tôi phải lau nhà, quét nhà không biết bao nhiêu lần. Nhưng quét xong lại bụi”.
 
Người dân đưa các vật dụng ra chặn xe tải
Người dân đưa các vật dụng ra chặn xe tải

Chị Nguyễn Thị Phước thì than thở, bụi bặm triền miên khiến quán cà phê của chị buôn bán ế ẩm.


Theo ông Nguyễn Đắc Lâm, cán bộ phụ trách môi trường phường Hòa Khánh Nam, hiện có 7 đơn vị đang khai thác mỏ trên địa bàn đi qua tuyến đường Hoàng Văn Thái. Thành phố Đà Nẵng đang hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị ngày tưới nước hai lần và có 2 công nhân quét dọn trên tuyến đường này. Tuy nhiên, với mật độ xe đi lại quá nhiều, việc tưới nước không thể giải quyết được bụi.
 
Đoàn xe gần 100 chiếc nối đuôi nhau đứng chờ vì bị người dân chặn lại 
Đoàn xe gần 100 chiếc nối đuôi nhau đứng chờ vì bị người dân chặn lại 

“Trước đây mấy ngày người dân cũng đã chặn xe một lần. UBND phường Hòa khánh Nam cũng đã làm việc với dân và gửi kiến nghị của người dân lên UBND quận Liên Chiểu. Theo kiến nghị của người dân thì một tuần phải rửa đường một lần. Tuy nhiên, việc rửa đường đòi hỏi phải có kinh phí lớn. Qua tuần tới chúng tôi sẽ mời 7 đơn vị khai thác đến để họp bàn hướng giải quyết mà chủ yếu là kinh phí. Nếu không được chúng tôi sẽ chuyển lên cấp trên để giải quyết. Nhưng trước mắt, vào chủ nhật tuần này, phường Hòa Khánh Nam sẽ ra quân quét dọn đường Hoàng Văn Thái, giải quyết những bức xúc tạm thời của người dân”, ông Lâm cho biết thêm.


Trưa nay, khoảng gần 100 đầu xe ra vào chở đất đá phải nối đuôi nhau dừng lại vì bị người dân chặn đường. Người dân yêu cầu cán bộ phường phải lập biên bản, cam kết tưới nước cho đường thì mới cho xe qua.
 

Khánh Hồng