Vĩnh Long:

Giận vợ, chồng nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

(Dân trí) - Sáng 18/4, ông Dương Công To, Đội trưởng Đội Dân phòng đường thuỷ xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các thành viên trong đội đang phối hợp với ngành chức năng triển khai phương án truy tìm tung tích người đàn ông vừa nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 22h40 ngày 17/4, anh Huỳnh Văn U.D. (SN 1984, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) chạy xe gắn máy lên đỉnh cầu Cần Thơ rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.

Theo người nhà, trước đó anh D. uống rượu về cãi nhau với vợ là chị Phan Thị U.T. (SN 1984) rồi nói với vợ là sẽ lên cầu Cần Thơ tự tử, rồi lấy xe gắn máy chạy đi mất.


Cầu Cần Thơ thường xảy ra các vụ nhảy cầu tự vẫn.

Cầu Cần Thơ thường xảy ra các vụ nhảy cầu tự vẫn.

Lúc này chị T. hô hoán lên rồi gọi người thân cùng lấy xe chạy đuổi theo để ngăn cản chồng. Tuy nhiên khi xe chị vừa lên tới giữa cầu Cần Thơ thì đã chứng kiến sự việc đau lòng. Người thân cố chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Chị U.T. cũng ngất xỉu ngay tại hiện trường.

Theo ông To, từ khi khánh thành cầu Cần Thơ (vào năm 2010) đến nay, đã có 44 người gieo mình xuống sông Hậu tự vẫn. Đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa cùng người dân chỉ cứu sống được 8 trường hợp.

Minh Giang