Giàn giáo cao 9m đổ sập, hất 4 công nhân xuống đất

(Dân trí) - Xe chở máy khoan khi lùi đã quên hạ giàn khoan nên tông sập giàn giáo. Hậu quả, giàn giáo cao 9m đổ sập, hất 4 công nhân xuống đất.

Chiều 18/3, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, 4 công nhân bị tai nạn lao động tại hầm đường bộ qua đèo Cổ Mã (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện tối qua 17/3, nay sức khỏe đang dần ổn định.

Giàn giáo cao 9m đổ sập, hất 4 công nhân xuống đất
Anh Nguyễn Văn Bằng nạn nhân trong vụ sập giàn giáo thi công hầm Cổ Mã thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo Cả (ảnh Tấn Lộc)

Bốn bệnh nhân gồm Nguyễn Văn Bằng (41 tuổi), Nguyễn Văn Bắc (21 tuổi), Trương Văn Hải (19 tuổi, cùng quê Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Bình (35 tuổi, quê Nghệ An), đều là công nhân của Công ty CP Thương mại đầu tư Trường Phát (Hà Nội). Các bác sĩ cho biết, trước đó khoảng 20 giờ ngày 17/3, bệnh viện tiếp nhập cấp cứu 4 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, trong đó nặng nhất là anh Lê Văn Bình.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Đội trưởng Đội thi công, cho biết, khoảng 19h ngày 17/3, Công ty CP Thương mại đầu tư Trường Phát thuê xe chở máy khoan của Công ty Sông Đà 10 để lắp đặt giàn giáo cao 9m, rộng 6m, trên đỉnh cửa hầm Cổ Mã để gia cố chống thấm. Sau đó, xe lùi ra ngoài nhưng lái xe quên hạ giàn khoan, gây va chạm khiến giàn giáo đổ sập, hất 4 công nhân xuống đất, trọng thương.

Bốn công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Một số công nhân đang làm bên dưới cũng bị giàn giáo đổ vào người nhưng chỉ bị thương nhẹ, được đưa vào sơ cứu tại Trạm y tế xã Đại Lãnh.

Doãn Công