Nghệ An:

Giám đốc Trung tâm Văn hoá huyện lái xe đâm chết 2 mẹ con

(Dân trí) - Trên đường lái xe đi tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm Văn hoá huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã gây tai nạn làm hai mẹ con tử vong.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Chiều ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Anh Sơn - cho PV biết, Công an huyện Anh Sơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Anh Sơn.

Cùng ngày, PV Dân trí cũng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo huyện Anh Sơn và được xác nhận thông tin trên.Vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiến hành điều tra xử lý.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 11/7 trên quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Lĩnh Sơn. Vào thời gian trên, hai mẹ con chị Hứa Thị Hồng (SN 1970) và cháu Nguyễn Thị Hường (SN 2006) trú xã Lĩnh Sơn đi trên 2 xe đạp từ đường làng ra quốc lộ 7.

Chiếc xe gây tai nạn đưa đưa về trụ sở CA huyện Anh Sơn để xử lý.
Chiếc xe gây tai nạn đưa đưa về trụ sở CA huyện Anh Sơn để xử lý.

Cùng lúc đó, Giám đốc Trung tâm Văn hoá huyện Anh Sơn là ông Nguyễn Bá T. lái xe đi tuyên truyền trên quốc lộ 7, bất ngờ tông phải 2 mẹ con chị Hồng. Cú đâm đã làm cả hai mẹ con chị Hồng tử vong.

Công an huyện Anh Sơn đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. 

Sau khi gây tai nạn, ông T. đã đến gia đình chị Hồng hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau, xin lỗi gia đình chị Hồng.

Ông Phạm Văn Quý - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn - cho biết, gia đình chị Hồng sinh được hai con, cháu đầu đang học ở Đà Nẵng, cháu Hường đang học lớp 3.

PV