Cần Thơ:

Giám đốc phạm luật công chức vẫn được bầu làm bí thư

(Dân trí) - Giám đốc vi phạm luật công chức, quần chúng tố cáo, báo chí đưa lên công luận, đảng viên vi phạm điều lệ Đảng… vẫn đủ tư cách Đại biểu Đại hội và được bầu vào các chức vụ Bí thư, phó bí thư Đảng ủy đang gây xôn xao dư luận ở Cần Thơ.

Đại hội Đảng bộ ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ diễn ra trong 2 ngày (28, 29/5). Đề án chuẩn bị nhân sự cho BCH mới đã được các chi bộ cơ sở giới thiệu, Đảng ủy nhất trí giới thiệu và xin ý kiến phê duyệt của Đảng ủy Dân chính đảng chỉ có 17 người nhưng khi đưa ra Đại hội danh sách bầu cử mới lại có 18.
 
Đó là trường hợp ông Phạm Văn Dúng văn hóa cấp 3 làm ở phòng bó bột, chưa qua các lớp đào tạo sơ cấp, trung cấp chính trị, đã tự xin rút lui khỏi danh sách đề cử vào cấp ủy mới và được chi bộ và ban chấp hành Đảng ủy đồng ý cho rút. Tuy nhiên ông Đặng Quang Tâm, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phụ trách đề án nhân sự đã tự ý thêm vào và ông Dúng được bầu vào BCH Đảng ủy mới.
 
Ông Nguyễn Minh Vũ, trưởng khoa cấp cứu, 44 tuổi đời, 2 tuổi Đảng bí thư chi bộ chưa quá 6 tháng, đang học dở lớp hoàn chỉnh trung cấp chính trị, lại tiếp tục được cử đi học lớp chính trị cao cấp cùng lúc đang theo học lớp bác sĩ chuyên khoa II tập trung tại trường Đại học y dược.
 
PV Dân trí trao đổi với ông Lý Chí Công, Hiệu trưởng trường Chính trị Cần Thơ về trường hợp ông Nguyễn Minh Vũ, ông Công nói: Cùng một lúc không thể theo học 3 lớp, vì theo quy định khi đã học một khóa tập trung 2 năm thì không thể đảm bảo thời gian.
 
Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng qui định: đảng viên khi thay đổi nơi ở và nơi công tác từ 3 tháng đến dưới 1 năm (đảng viên được cử đi học từ 3 tháng đến 2 năm), phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến nơi mới.
 
Ông Nguyễn Minh Vũ đã vi phạm điều lệ Đảng, thế nhưng Ban chuẩn bị nhân sự vẫn giới thiệu đề cử vào danh sách bầu cử vào BCH Đảng ủy và được bầu làm phó bí thư trực. Tương tự trường hợp bà Lâm Thị Nhàn, không chuyển sinh hoạt đảng, vi phạm điều lệ, vẫn được bầu làm phó bí thư.
 
Hướng dẫn công tác nhân sự của Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ ghi rõ: cấp ủy triệu tập đại hội chỉ xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) liên quan đến vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ nếu đơn thư đó gửi đến cấp ủy trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày.
 
Cá nhân ông Đặng Quang Tâm đã bị đơn thư khiếu nại và tố cáo của bác sĩ Võ Thị Mỹ Hoàng về vấn đề vi phạm luật công chức, cùng nhiều vấn đề thiếu minh bạch khác mà báo chí phản ánh trước đó hàng năm chưa được giải quyết.
 
Tại đại hội, ông Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh của Bệnh viện chất vấn tư cách đại biểu của ông Tâm vì những vụ việc có đơn thư tố cáo chưa được giải quyết, điển hình việc tiếp nhận ông Nguyễn Minh Tấn (người bị kỉ luật buộc thôi việc ở bệnh viện tuyến dưới) vào khoa tim mạch của bệnh viện rồi cử đi học, việc này chưa được đưa ra chi bộ và BCH Đảng ủy làm rõ và có kết luận, vì sao?
 
Ông Đặng Quang Tâm trả lời tại Đại hội: “Việc giới thiệu đi học là hết sức dễ dàng, ai cũng có thể làm được, từ phường, xã cũng có thể giới thiệu được” (!) thế rồi ông Tâm cho qua và cố tình lờ đi hành vi vi phạm luật công chức.
 
Ban chấp hành Đảng ủy mới được bầu gồm 15 thành viên. Khi làm chủ tọa giới thiệu thành viên dự kiến Ban thường vụ mới ông Đặng Quang Tâm cố tình gạt tên 2 Đảng ủy viên có trình độ cao cấp chính trị có danh sách trong đề án nhân sự và thay vào đó danh sách mới.
 
Kết quả, Ban thường vụ mới có 5 ủy viên thì chỉ có 1 ủy viên nguyên cấp ủy cũ (ông Đặng Quang Tâm được bầu làm bí thư), 4 ủy viên thường vụ mới có 2 người chưa đủ điều kiện tham gia cấp ủy theo hướng dẫn của Ban bí thư Trung ương.
 
Được biết Đảng bộ Bệnh viện ĐKTƯ có158 Đảng viên, nhiều Đảng viên có trình độ chính trị trung cấp, cao cấp... có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu, từng tham gia cấp ủy... không được cơ cấu để đưa vào BCH Đảng ủy và ủy viên Ban thường vụ mới.
 
Phan Huy